Tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan ngoại giao để mời gọi và thu hút đầu tư

Cập nhật: 01-02-2018 | 08:11:54

Tối qua (31-1), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chứcc Tham dự buổi họp mặt có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Trung ương, đại diện Tổng lãnh sự quán, Cơ quan Thương vụ và Hiệp hội Doanh nghiệp các nước tại TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 Ông Trần Văn Nam (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Thanh Liêm (bên phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt. Ảnh: XUÂN THI

 Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong năm 2017; định hướng phát triển và những chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc tăng cường các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư. Qua đó, tiếp tục tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trong việc mời gọi và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương.

Năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 9,15%; GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng; cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, với tỷ trọng tương ứng là: Công nghiệp chiếm 63,99%, dịch vụ chiếm 23,68%, nông nghiệp chiếm 3,74% và thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,59%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2016; xuất siêu trên 4,7 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, Bình Dương cũng đã thu hút gần 2,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 185 dự án đầu tư mới, 109 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư và 81 dự án góp vốn. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 3.034 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 28,33 tỷ đô la Mỹ từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bình Dương hiện đứng thứ 2 và chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước, chỉ sau TP.Hồ Chí Minh.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, Bình Dương đã tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh và nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Có thể khẳng định, năm 2017 là một năm thành công của Bình Dương trong lĩnh vực đối ngoại với nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư. Trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho 21 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ; tổ chức 4 chương trình đối thoại doanh nghiệp với sự tham dự của trên 340 nhà đầu tư nước ngoài để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các doanh nghiệp an tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, Bình Dương còn tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Eindhoven, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF và các đối tác nước ngoài triển khai thực hiện Đề án “Thành phố thông minh Bình Dương” nhằm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu gia nhập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF trước năm 2021. Đây cũng là một chương trình chiến lược mang tính đột phá về KT-XH của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030; hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề nhằm tiến lên nền kinh tế tri thức; nâng cao đời sống của người dân.

Theo ông Trần Thanh Liêm, để giữ vững và nâng cao chất lượng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Bình Dương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng những chính sách thông thoáng, linh hoạt hơn nữa trong việc mời gọi, thu hút đầu tư; trong đó ưu tiên mời gọi các dự án đầu tư trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt là về nguồn lực và giải pháp nhằm xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành đô thị thông minh.

Để đạt được những mục tiêu đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn Tổng Lãnh sự quán, Cơ quan Thương vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp và doanh nghiệp các nước tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tỉnh trong việc hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với quốc tế trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật... tất cả cùng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển thịnh vượng chung, của tỉnh Bình Dương nói riêng và của nước Việt Nam nói chung.

Đại diện cho Lãnh sự đoàn tại TP.Hồ Chí Minh, bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Singapore chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham dự buổi họp mặt hôm nay. Trước tiên, tôi xin chúc mừng những kết quả mà Bình Dương đã đạt trong phát triển KT-XH, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Sự chuyển mình của Bình Dương chính là minh chứng cho sự đúng đắn trong chính sách, điều hành của tỉnh. Đặc biệt, Bình Dương đang hướng tới trở thành thành phố thông minh, một thành phố đáng sống…”.

Buổi họp mặt là một sự kiện đặc biệt để tri ân sự hỗ trợ và những tình cảm thắm thiết mà các bạn bè quốc tế đã dành cho tỉnh Bình Dương trong năm vừa qua; đồng thời nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế, đẩy mạnh hơn các hoạt động đối ngoại phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên