TX.Bến Cát: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015

Cập nhật: 22-06-2016 | 10:01:03

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TX.Bến Cát vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015, tình hình mưa trái với quy luật tự nhiên, mưa trái mùa, mưa to diễn ra trên diện rộng, các cơn bão trên biển Đông ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân. Trong năm, trên địa bàn thị xã đã chịu một số thiệt hại do mưa lớn kéo dài như tốc mái nhà ở, sập tường rào, ngập nước chết cây trồng, hoa màu, gia cầm và gây thiệt hại các tài sản khác. Đồng thời, mưa lớn làm ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông...

Trước tình hình trên, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thị xã và các xã, phường đã tổ chức nạo vét, khai thông dòng chảy 4 tuyến rạch, 1 tuyến mương, 1 cống hộp, xử lý cừ tràm sạt lở với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng; tổ chức cấp phát trên 2.000 tờ rơi về phòng chống thiên tai… Ngoài ra, kinh phí phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả sau thiên tai được quan tâm bảo đảm gần 3 tỷ đồng, đã hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng thiên tai 140 triệu đồng; chỉ đạo các xã, phường tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn theo quy định…

Trong năm 2016, TX.Bến Cát tập trung thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bão lũ theo phương châm 4 tại chỗ và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; trong đó lấy phòng, tránh là chính; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động phòng chống thiên tai trong nhân dân, bảo đảm giảm nhẹ thiệt hại về thiên tai trên địa bàn.

T.L

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên