Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên: Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 01-09-2015 | 09:59:13

Xã Thường Tân là một trong những “vùng lõi” của Chiến khu Đ anh hùng. Trong kháng chiến, nơi đây đã ghi dấu biết bao chiến tích của nhân dân. Nay địa phương này đang phát triển mạnh về công nghiệp, sự phát triển nhanh đã kéo theo các vấn đề về an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, công tác bảo đảm ANTT là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo địa phương tập trung thực hiện, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) luôn được quan tâm, đẩy mạnh và đã phát huy được hiệu quả…

Hiện trên địa bàn xã Thường Tân có 33 công ty, xí nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đã giúp đời sống nhân dân và bộ mặt nông thôn của Thường Tân có nhiều thay đổi rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh đó địa phương cũng tiếp nhận một lượng lớn lao động từ các nơi khác đến làm ăn sinh sống, vì thế tình hình ANTT của địa phương diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sơ hở để hoạt động trộm, sử dụng trái phép chất ma túy, uống rượu say gây rối, dùng hung khí đánh nhau gây thương tích, cờ bạc… Chính vì vậy, Công an xã thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến nhân dân trong toàn xã với mục tiêu để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, qua đó hỗ trợ lực lượng công an, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng Công an xã Thường Tân cho biết, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã luôn được đánh giá cao và đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng. Điều đó thể hiện qua việc người dân tham gia tố giác và trực tiếp đấu tranh, giải quyết hoặc hỗ trợ lực lượng nòng cốt đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm, tội phạm.

Ông Nguyễn Minh Can, Chủ tịch UBND xã Thường Tân cho biết, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới. Song song đó, các ban ngành, đoàn thể của địa phương sẽ tăng cường phối hợp để thực hiện tốt các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, trong đó chú trọng việc gắn kết phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động và các phong trào khác như: Chống tái nghèo, thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”… nhằm góp phần giữ vững ANTT tại địa phương cũng như tiếp tục tiến hành nhiều buổi “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, nhằm lấy ý kiến nhân dân để từ đó xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh; đổi mới phong cách tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân…

Theo báo cáo của công an xã Thường Tân, 10 năm qua, địa phương này đã tổ chức được 1.223 đợt tuyên truyền trong nội bộ nhân dân với 14.210 lượt người tham gia. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 457 cuộc tuần tra truy quét. Thông qua 682 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó có 216 nguồn tin có giá trị, công an đã khám phá được 65 vụ, bắt 72 đối tượng, thu 8 khẩu súng các loại cùng 75 hung khí… 

 Với những nỗ lực của toàn thể nhân dân và hệ thống chính trị, từ năm 2005 đến 2009, nhân dân và cán bộ xã Thường Tân đã liên tiếp đón nhận 5 cờ thi đua của Bộ Công an. Năm 2010 địa phương này vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đầu năm 2015, xã Thường Tân đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Xã cũng là1 trong 10 địa phương tiêu biểu trong 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vừa được UBND tỉnh khen thưởng.

 

 PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên