Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hội nhập

Cập nhật: 26-08-2023 | 07:33:18

Sáng qua (25-8), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên bế mc. Tham dự phiên bế mc có ông Phm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hi Nông dân Vit Nam, Trưởng cơ quan Thường trực Trung ương Hi Nông dân Vit Nam ti miền Nam; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chc Tnh ủy; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tnh ủy; bà Trương Thị Bích Hnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tnh ủy; đi din lãnh đo các sở, ngành, các tổ chc chính trị - xã hi trong tnh và lãnh đo Hi Nông dân tnh qua các thời k

 Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội. Ảnh: HUỲNH THỦY

Tư duy, tầm nhìn mới

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ vàtrách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đánh giátoàn diện những kết quả đạt được, chỉra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳqua vàrút ra các bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đại hội đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vàlãnh đạo Tỉnh ủy, cùng tham luận của các sở, ngành vàHội Nông dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; khẳng định rõ nét vềkết quả công tác hội vàphong trào nông dân; qua đó có tư duy, tầm nhìn mới đểtiếp tục đềra các giải pháp đưa công tác hội vàphong trào nông dân đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ2023-2028 đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghịquyết đại hội đềra. Đại hội cũng đã lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứVIII. Đại hội cũng đã bầu Ban Thường vụ, bầu chủ tịch vàcác phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ2023-2028. Ông Đỗ Ngọc Huy tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X. Tại phiên bế mạc, đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ2023-2028 gồm có 29 ủy viên; ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứVIII, nhiệm kỳ2023-2028 gồm có 10 đại biểu và1 đại biểu đương nhiên…

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh sẽ thực hiện các chương trình đột phá: Xây dựng chương trình hợp tác 6 nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối), tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị nông sản; xây dựng mô hình nông dân khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp…

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, khẳng định Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Dương lần thứX, nhiệm kỳ2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây làkết quả của quátrình chuẩn bị nghiêm túc, đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh với tinh thần làm việc khẩn trương, đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết vàtrách nhiệm.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết

Tại phiên bế mạc đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứX, nhiệm kỳ2023-2028 với những nội dung quan trọng được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết của tập thểcán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Cụ thể, đại hội đềra chỉtiêu hàng năm thực hiện tổchức vàphối hợp tổchức đào tạo, bồi dưỡng nghềcho ít nhất 1.000 hội viên; 100% nông dân sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi được tập huấn kỹ năng SXKD, được hướng dẫn tiếp cận các chính sách nông nghiệp của tỉnh. Toàn hội phấn đấu hàng năm có hơn 60% hộhội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộnông dân SXKD giỏi; trong đó có từ 80% số hộxét, đạt danh hiệu hộnông dân SXKD giỏi các cấp... Hàng năm, Hội Nông dân mỗi huyện, thị, thành phố trong tỉnh vận động thành lập ít nhất 1 hợp tác xã hoặc 1 cửa hàng nông sản an toàn…

Trong nhiệm kỳ2023-2028, các cấp hội phát động 100% hộhội viên nông dân SXKD giỏi đăng ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn vệsinh thực phẩm; đồng thời có 100% Hội Nông dân các cấp tổchức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho nông dân. Hội các cấp sẽ phối hợp tổchức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 10.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng ít nhất 80 chi hội nông dân nghềnghiệp vàxây dựng ít nhất 20 mô hình khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dịp này, tập thểcán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh vui mừng vàphấn khởi khi được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền. Đây làniềm tự hào, làcông sức của suốt quátrình lao động tích cực vàvượt qua mọi khó khăn, thách thức của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Điều này sẽ khích lệtinh thần toàn thểcán bộ, hội viên nông dân tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập; nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ2023-2028, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộtỉnh, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền vàmong đợi của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh...

 Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hnh Hội Nông dân tnh kha X đã trao tri ân cho các ủy viên khóa IX không ti cử; trao tri ân lãnh đạo hội qua các thời kỳ; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 16 cá nhân; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023...

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên