Có chí thì nên

Cập nhật: 15-02-2014 | 00:00:00
Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp 4 (TP.HCM), anh Võ Thành Cường ở xã Thạnh Hội (Tân Uyên) làm việc tại một số doanh nghiệp tư nhân. Được hơn 1 năm, có kinh nghiệm thực tiễn, anh Cường mạnh dạn mở cửa hàng máy tính Cường Phát ở khu phố Tân Mỹ, thị trấn Thái Hòa (Tân Uyên).Với số vốn ban đầu là 40 triệu đồng, anh Cường kinh doanh những dịch vụ như buôn bán, sửa chữa máy vi tính, máy in… Thời gian đầu mở cửa hàng, anh cũng gặp khó khăn về khách hàng. Nhưng nhờ vào một số khách hàng quen biết, cùng với tinh thần làm việc “uy tín - chất lượng” nên dần dần anh đã tạo lòng tin ở nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó, để khắc phục những khó khăn trong lúc kinh doanh anh Cường thường xuyên học tập thêm kiến thức qua internet và chịu khó đi TP.HCM lấy hàng để kịp thời phục vụ yêu cầu của khách. Hiện tại, từ kinh doanh cửa hàng, hàng tháng anh Cường có thu nhập trung bình từ 5 - 7 triệu đồng. Anh Cường cho biết: “Năm 2009, được Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân thị trấn hỗ trợ giới thiệu, tôi đã vay 8 triệu đồng để có vốn mở cửa hàng. Đến năm 2010, từ nguồn hỗ trợ này tôi tiếp tục vay 10 triệu đồng để ổn định cửa hàng kinh doanh. Nhờ đó tôi đã ổn định kinh tế gia đình”. Không chỉ làm chủ trong kinh doanh, anh Cường còn dành thời gian tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên tổ chức… N.Ý
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên