Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé -Bình Dương

Cập nhật: 16-04-2023 | 11:28:51

(BDO) Sáng 16-4, Ban trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương (1983-2023). Tham dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam cùng các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam.

 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Năm 1983, tại tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), đã diễn ra đại hội đại biểu thành lập Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé. Với truyền thống đoàn kết, hoà hợp, đồng hành cùng dân tộc, 40 năm qua, Phật giáo Sông Bé - Bình Dương đã kế thừa và phát huy truyền thống, cùng đoàn kết thống nhất, xây dựng nên Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương trưởng thành và lớn mạnh cùng đất nước, vững bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, khẳng định được vai trò, vị thế như ngày nay.

40 năm qua, Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé-Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển đạo pháp, không ngừng lớn mạnh về tổ chức, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo, đào tạo, hoằng pháp, hướng dẫn đồng bào Phật tử, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo trong việc giữ gìn các di sản văn hóa bản địa. Các hoạt động nhân đạo từ thiện đã có những đóng góp rất đáng tôn vinh, với tổng trị giá tham gia trong các lĩnh vực an sinh xã hội trên 600 tỷ đồng.

 Lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc ghi nhận, tri ân những đóng góp, chia sẻ của GHPG Việt Nam các cấp cùng các tăng, ni và đồng vào phật tử đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong những năm qua. Để đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ khi thành lập đến nay, GHPG Việt Nam tỉnh đã xác định rõ đường hướng hành đạo đúng đắn, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng nhân dân trong tỉnh và các tôn giáo khác trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân, tập thể

 Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam tặng khánh vàng chúc mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm Phật giáo Sông Bé - Bình Dương

 Ban thường trực Hội đồng PGVN tặng lẵng hoa chúc mừng

 Ông Nguyễn Văn Lộc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

 Ông Võ Văn Minh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Ông Nguyễn Văn Lộc mong muốn trong thời gian tới, GHPG Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đoàn kết giữa đồng bào phật tử với đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân trong tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực, xây dựng tỉnh nhà văn minh, hiện đại. Ông cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tính ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

  Toàn cảnh đại lễ

Dịp này, GHPG Việt Nam tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Hồng Thuận – Quốc Chiến

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên