Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo: “Đó là nơi người khó khăn được chắp cánh bằng tình yêu thương”…

Cập nhật: 20-09-2013 | 00:00:00

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (BTNKT-TMC-BNN) đã nói như thế với P.V Báo Bình Dương về hoạt động của hội. 20 năm kể từ ngày thành lập, Hội BTNKT-TMC-BNN đã miệt mài làm chiếc cầu nối giữa những Mạnh Thường Quân và người bất hạnh, góp phần chắp cánh cho họ vượt qua khổ đau, bệnh tật, vươn lên từng ngày…

- Thưa ông, ông có thể cho biết vài nét về Hội BTNKT-TMC-BNN và hoạt động của hội trong 20 năm qua?

- Năm 1993, khi mới thành lập, hội không có cơ sở riêng để làm việc. Cán bộ hội hầu hết hoạt động kiêm nhiệm chưa có tổ chức hội cấp dưới, công tác xây dựng quỹ hội còn nhiều khó khăn, kết quả hạn chế. Đến nay, hội đã có cơ sở làm việc khang trang, có cán bộ chuyên trách. Đã thành lập và đi vào hoạt động ổn định tổ chức hội ở các huyện, thị, thành phố và 32 chi hội cơ sở xã, phường. Công tác vận động nguồn lực ngày càng phát triển với sự đóng góp của các tập thể, cá nhân ngày càng nhiều. Đến nay, nguồn quỹ hội luôn có kết dư của năm trước để gối đầu chi cho năm sau và cũng từ nguồn quỹ này, hội có điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc của NKT, TMC và BNN trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị The, Phó Chủ tịch Hội BTNKT-TMC-BNN tặng quà trung thu cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (Cơ sở 1)

- Chương trình nào của hội theo ông là ý nghĩa nhất?

- Tôi mới nhận nhiệm vụ thay người tiền nhiệm được gần một năm nay. Kết quả đạt được là nhờ vào những anh chị đi trước đã hết lòng với sự phát triển của hội. Theo tôi, có nhiều chương trình ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực, như: Dự án hỗ trợ sinh kế, dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho người mù; phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho NKT; tặng học bổng, xe đạp vào đầu năm học cho học sinh mồ côi… Riêng chương trình phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho NKT, chúng tôi rất cảm kích sự nhiệt tình, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ lẫn tinh thần phục vụ của tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng tỉnh. Đó là chương trình đến với NKT ở địa phương vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để giúp NKT sớm tiếp cận các dịch vụ y tế, sớm được hỗ trợ để phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng. Từ chương trình này, hơn 1.300 NKT của TP.TDM đã được các bác sĩ khám, tư vấn và tặng quà. Hội cũng đã giới thiệu 6.447 lượt NKT phẫu thuật, điều trị với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Chương trình tặng xe đạp, trao học bổng cũng rất ý nghĩa bởi đã giúp các em bớt vất vả khi đến trường. Những năm qua, hội đã vận động, cấp 2.780 suất học bổng và có 3.187 lượt em nhận xe đạp trị giá hơn 10 tỷ đồng…

- Để tiếp tục có những hoạt động thiết thực, theo ông phải làm gì và cần gì?

- Trước hết, tôi xin thay mặt Hội BTNKT-TMC-BNN, thay mặt những trường hợp khó khăn cảm ơn sự yêu thương, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân đã cưu mang, giúp đỡ trong thời gian qua. Bằng sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, từ tất cả những tấm lòng từ thiện trong xã hội, chúng tôi mới có nguồn lực để giúp đỡ những người bất hạnh trong cuộc sống này. Sự giúp đỡ kịp thời sẽ động viên họ thật nhiều về thể xác, tinh thần để vươn lên. Tôi tin, từ đôi cánh được chắp nối bằng tình yêu thương và sự chia sẻ, xã hội ngày càng bớt đi những mảnh đời éo le, vất vả và khi đó, tự những người này sẽ biết trân trọng, yêu thương, giúp đỡ người khác như mình đã từng được yêu thương, giúp đỡ.

- Xin cảm ơn ông!

Nhân dịp này, hội đã tuyên dương, tri ân các tổ chức, cá nhân như: Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty TMHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, Công ty CP TMSX XD Hưng Thịnh, Becamex-IDC, Công ty Lon nước giải khát, Bốn Bang người Hoa, Công ty Cổ phần Lâm sản - XNK tổng hợp Bình Dương, Hội Nữ doanh nhân Bình Dương, Chi hội Thương gia Đài Loan, Hiệp hội Thương mại công nghiệp Hàn Quốc, Công ty TNHH YAZAKI EDS VN, Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (3/2), Công ty TNHH Thuốc thú y - Thủy sản Minh Dũng, Công ty TNHH Minh Long I, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương, Địa ốc Kim Oanh… Đây là những đơn vị luôn đồng hành với hội trong nhiều năm qua

Quỹ của Hội BTNKT-TMC-BNN các cấp được hình thành trên cơ sở vận động sự tự nguyện đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp, công ty và các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua 20 năm, các cấp hội đã vận động được tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là trên 41 tỷ đồng, trong đó có kinh phí Nhà nước hỗ trợ. Từ nguồn quỹ này, hội triển khai các hoạt động nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc nhất của NKT, TMC, BNN trên cơ sở bám sát các chương trình đề án của Nhà nước và kế hoạch, chỉ tiêu của hội. Các cấp hội đã chi hơn 39 tỷ đồng giúp 379.847 lượt người. Các hoạt động chủ yếu: Phẫu thuật mắt, phẫu thuật chỉnh hình, tặng xe lăn, xe lắc cho NKT, tặng xe đạp, học bổng cho trẻ em mồ côi, dạy nghề - giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế cho NKT, TMC…

QUỲNH NHƯ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên