Hội Nhà báo tỉnh: Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật: 25-01-2024 | 18:30:08

(BDO) Chiều 25-1, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Hữu Phước, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Báo Bình Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương, đại diện Sở Thông tin – Truyền thông, chi hội phóng viên thường trú và các hội viên hội nhà báo tỉnh.

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết

 Ông Đỗ Văn Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023

  Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, các hoạt động của Hội nhà báo tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào thực chất hơn. Hội đã chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức nhiều buổi sinh hoạt nghiệp vụ phong phú, thiết thực; phối hợp tổ chức giải báo chí Nguyễn Văn Tiết; tổ chức ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” trên địa bàn tỉnh...

 Ông Huỳnh Minh Dân, Phó Tổng biên tập Báo Bình Dương trình bày tham luận về thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

  Phóng viên Huỳnh Thanh chia sẻ kinh nghiệm để có những tác phẩm báo chí hay

Trong năm 2023, Hội đã làm hồ sơ đề nghị Trung ương Hội chuẩn y kết nạp thêm 31 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Hội Nhà báo của tỉnh lên hơn 250 hội viên. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 6 chi hội nhà báo và 3 câu lạc bộ nhà báo tham gia sinh hoạt.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, các chi hội đã có tham luận, trao đổi về vấn đề xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; việc tham gia các giải báo chí; chia sẻ kinh nghiệm để có tác phẩm báo chí chất lượng cao; hiệu quả từ học tập, bồi dưỡng chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; công tác biên tập đặc san Người làm báo hàng năm;…

 Nhà báo Đinh Cao Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

 Nhà báo Trịnh Bình chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của chi hội phóng viên thường trú

 Đại diện Chi hội Nhà báo Khối giải trí – Biên tập chương trình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát biểu tham luận

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, ông Lê Hữu Phước cho biết, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo chí cho hội viên; tổ chức xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao; xuất bản đặc san số đặc biệt Xuân Giáp Thìn 2024 và dịp 21-6; phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan báo chí trong tỉnh chuẩn bị tốt điều kiện tham gia Hội Báo chí toàn quốc năm 2024;…

  Ông Lê Hữu Phước chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh trong năm 2024

 Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khuyến khích hội viên Hội Nhà báo tỉnh cần đầu tư, nâng cao tác phẩm báo chí chất lượng cao để tiếp tục duy trì và đạt thành tích cao hơn nữa trong các giải báo chí cấp quốc gia. Tổ chức tốt ngày họp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024; tổ chức xét chọn các tác phẩm tham dự các giải báo chí; tổ chức tốt những buổi giao ban báo chí hàng năm; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hội;...

  Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động Hội Nhà báo năm 2023

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng 12 cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động Hội Nhà báo năm 2023.

TÂM TRANG - HẢI ĐĂNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên