Hôm nay, Thủ tướng Nga Medvedev đến Việt Nam

Cập nhật: 07-11-2012 | 00:00:00

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D.A Medvedev thăm chính thức Việt Nam ngày 7-11.

  Thủ tướng D.A Medvedev. Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev sinh ngày 14-9-1965 tại Leningrad. Năm 1987, ông tốt nghiệp khoa Luật Đại học quốc gia Leningrad và năm 1990, bảo vệ nghiên cứu sinh tại Đại học quốc gia Leningrad với chuyên ngành Tiến sỹ luật.

Quá trình công tác của Thủ tướng D. Medvedev: Từ 1990-1999, giảng dạy tại Đại học quốc gia Saint Peterburg, cố vấn Chủ tịch Hội đồng thành phố Leningrad. Năm 1999-2000, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga…

Từ tháng 1-2005 được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Liên bang Nga. Từ tháng 3-2008 được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga và từ tháng 5-2012 được bổ nhiệm làm Thủ tướng Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất.

Tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Medvedev có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga phụ trách vấn đề kinh tế Arơcađi Đvôcôvích; Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga Sécgây Prikhốtcô; Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga Marina Entanxeva; Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga Natalia Timacôva; Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Alếchxanđơ Nôvác; Trưởng Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Vlađimia Pôpốpkin; Trưởng Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Alếchxanđơ Rátcốp; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Anđrây Cốptun; Thứ trưởng Ngoại giao Igô Môgulốp; Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông Ivan Blagôđư; Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Alếchxây Likhachốp; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Igô Rêmôsencô; Thứ trưởng Bộ Công Thương Iuri Sluxarơ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Sécgây Satalốp; Phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Viachexơláp Đơdirơkan.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên