Hơn 152 tỷ đồng chi tiền tết cho các đối tượng dịp Tết Bính Thân 2016 (Inforgraphic) 

Cập nhật: 29-12-2015 | 17:58:38

(BDO) Chiều ngày 29-12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo phương án chi hỗ trợ Tết Bính Thân năm 2016. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

 

Theo phương án đề xuất, tổng kinh phí dự toán chi tiền Tết năm 2016 hơn 152 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2015). Mức chi và các đối tượng thụ hưởng giữ nguyên như năm 2015.  Mức chi cao nhất 3,5, triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng cho các đối tượng chính sách, công nhân viên chức lao động, cán bộ ấp, khu phố, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, công nhân lao động nghèo… Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc thực hiện chi tiền tết, chính sách chăm lo cho các đối tượng.

Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Thanh Liêm cơ bản đồng ý với phương án do Sở Tài chính đề xuất. Bên cạnh đó, ông đề nghị cần xem xét lại mức chi đối với đối tượng là viên chức thuộc ngành giáo dục, y tế làm việc xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn tết; đối tượng Bí thư chi đoàn thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm CLB Thanh niên công nhân nhà trọ, CLB nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã… để việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tiền hỗ trợ, tặng quà tết cho các đối tượng phải trước ngày 23-12 (âm lịch) để họ có điều kiện đón tết vui, đầy đủ.

Thực hiện: T.LÝ-T.QUỐC

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên