Họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành tình báo quốc phòng Việt Nam

Cập nhật: 26-10-2016 | 10:44:50

(BDO) Ngày 25-10, tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ngành trinh sát - quân báo -  biệt động (TS-QB-BĐ) tỉnh (phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên), Ban liên lạc TS-QB-BĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành tình báo quốc phòng Việt Nam (25.10.1945 - 25.10.2016). Dự buổi gặp mặt có ông Từ Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Phòng Quân báo Quân khu 7 và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành TS-QB-BĐ của tỉnh.


Đại diện Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng trao kỷ niệm chương cho 16 cá nhân thuộc Ban liên lạc TS-QB-BĐ tỉnh Bình Dương

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình 71 năm xây dựng, chiến đấu và trường thành của ngành tình báo quốc phòng nước ta. Trải qua các thời kỳ cách mạng, tình báo quốc phòng nước ta đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, tình báo quốc phòng nước ta đã trưởng thành vượt bậc, thực hiện nhiệm vụ chiến lược toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng quân đội trong tình hình mới. Phát huy truyền thống đó, Ban liên lạc TS-QB-BĐ tỉnh Bình Dương đã và đang tiếp tục trở thành nơi tập hợp, đoàn kết, động viên giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, ốm đau, đồng thời vận động nhau tích cực tham gia công tác xã hội nơi địa bàn cư trú.

Nhân dịp này, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đã tặng kỷ niệm chương cho 16 cá nhân thuộc Ban liên lạc TS-QB-BĐ tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp tình báo quốc phòng nước ta.

HỒNG PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên