Kết quả bảng I, U23 Châu Á 2016: Thắng Macau 7-0, U23 Việt Nam ghi tên vào vòng chung kết

Cập nhật: 01-04-2015 | 11:24:31

Bất kể việc bị cắt ngang sự hưng phấn khi trận đấu bất ngờ bị hoãn lại gần 2 giờ do trời mưa to, U23 Việt Nam (U23VN) vẫn thi đấu rất ấn tượng để giành chiến thắng đậm đà trước U23 Macau (U23MC), cộng với kết quả thuận lợi từ các trận đấu còn lại đã giúp U23VN ghi tên mình vào vòng chung kết…

 

U23VN (trái) trong trận thắng U23 Macau 7-0

Trận đấu chỉ mới diễn ra được 3 phút, tỉ số đã là 1-0 nghiêng về U23VN sau khi tiền đạo Ngọc Thắng bứt tốc độ vượt qua hàng phòng ngự U23MC, ghi bàn thắng mở điểm cho đoàn quân của HLV Miura. Sau đó 2 phút, đến lượt tiền đạo đá cặp với Ngọc Thắng là Thanh Bình dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-0 cho U23VN. Đúng vào lúc U23VN đang rất hưng phấn trong việc hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm và ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23MC để giành ưu thế trong cuộc đua giành 1 trong 5 suất dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thì trận đấu bất ngờ bị hoãn lại. Tổ trọng tài sau khi hội ý đã quyết định dừng trận đấu do cơn mưa quá to, làm sân ngập nước kèm theo sấm chớp.

Sau hơn 1 giờ 30 phút tạm hoãn, trong sự chờ đợi thấp thỏm của người hâm mộ, trận đấu đã được cho phép tiếp tục. Trái với sự lo ngại của người hâm mộ, U23VN đã thi đấu hết sức mạch lạc và ghi bàn đều đặn khi trận đấu được bắt đầu trở lại kể từ phút thứ 7 để dẫn trước với tỉ số 6-0 sau hiệp 1. Phút 19, Công Phượng tận dụng pha chuyền bóng ngớ ngẫn của hậu vệ đối phương trong vòng 16m50 để nâng cách biệt lên 3-0 cho U23VN. Bàn thắng này có tác dụng giúp U23VN thi đấu hưng phấn và ghi thêm 3 bàn thắng, nhờ công của Thanh Bình (phút 21, 43) và Công Phượng (phút 45, phạt 11m), giúp U23VN dẫn trước 6-0.

Sang hiệp 2, U23VN rất vất vả mới ghi thêm được 1 bàn thắng nhờ pha lập công tuyệt đẹp của Công Phượng ở phút 90+3, ấn định chiến thắng 7-0 trước U23MC. Với kết quả này, U23VN với hiệu số bàn thắng bại là +6, đang chiếm ưu thế lớn trên bảng xếp hạng dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (có tất cả 10 bảng đấu), có đến 97% cơ hội vào VCK. 3% khả năng U23VN có thể bị loại rơi vào trường hợp chủ nhà U23 Malaysia thắng đội ứng viên vô địch là U23 Nhật Bản trong trận đấu muộn cùng bảng để đẩy thầy trò HLV Miura xuống vị trí thứ 3 của bảng I. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, U23VN đã chính thức đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á sẽ tổ chức tại Qatar vào năm 2016.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên