Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tập trung thực hiện 3 cuộc vận động lớn

Cập nhật: 23-12-2014 | 09:15:55

Năm 2014, đánh dấu một bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khi các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ) đều hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu; huy động được tiềm năng, sự sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Có thể nói, CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 đã đạt hiệu quả cao, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống nhân dân được cải thiện; nếp sống và sinh hoạt cộng đồng hướng dần đến văn minh đô thị…

Đặc biệt, CVĐ đã có nhiều đổi mới để phù hợp với đặc thù của địa phương. Ông Huỳnh Văn Nhị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Bình Dương là tỉnh công nghiệp phát triển, người lao động về đây làm việc, sinh sống rất nhiều. Bên cạnh những đóng góp cho địa phương, những vấn đề khác cũng phát sinh, nhất là tội phạm ẩn náu trong các khu nhà trọ. Vì vậy, để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn kết với lực lượng công nhân lao động trong các khu nhà trọ luôn là trăn trở của MTTQ các cấp. MTTQ đã mạnh dạn xây dựng những cách làm thích hợp. Cụ thể là thí điểm, nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) chủ nhà trọ, khu nhà trọ văn hóa… Thông qua các mô hình này, mối quan hệ đoàn kết giữa chủ nhà trọ với người ở trọ và giữa người ở trọ với nhau đã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… và nhiều nội dung khác trong hoạt động như đưa giỏ sách pháp luật đến với khu nhà trọ. Từ đó, chủ nhà trọ trở thành cộng tác viên, tuyên truyền viên xuất sắc trong việc vận động người ở trọ thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các hoạt động tương thân, tương ái luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Ảnh: CAO SƠN

Theo số liệu thống kê năm 2013, toàn tỉnh cho 9.790/19.306 khu nhà trọ đạt Khu nhà trọ văn hóa. Năm 2014, có 91% khu nhà trọ đăng ký Khu nhà trọ văn hóa…

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho người nghèo luôn được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện tốt. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với vai trò Thường trực Ban vận động Ngày vì người nghèo đã chủ động phối hợp thực hiện CVĐ Quỹ vì người nghèo. Quỹ vì người nghèo các cấp đã huy động được một nguồn lực lớn trong nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp ủng hộ người nghèo. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2014, Thường trực Ban vận động Ngày vì người nghèo các cấp đã bàn giao được 14 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 500 triệu đồng, sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 81 triệu; phối hợp các tổ chức thành viên trao tặng 297 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ trị giá trên 5,7 tỷ đồng và sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 15 triệu đồng…

Trong năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cũng tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về CVĐ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với các nội dung cụ thể, thiết thực, có chất lượng, hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm lý, thị hiếu, văn hóa vùng miền. Đặc biệt là việc chú trọng công tác đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đồng thời, tích cực vận động và hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ triển lãm trong nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và hưởng ứng CVĐ; phối hợp với Sở Công thương tổ chức 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh với các mặt hàng thiết yếu. Các phiên chợ đã thu hút trên 10.000 lượt người tham dự, 30 doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên tham gia với trên 50 gian hàng trưng bày sản phẩm Việt.

Ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết thêm, hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang chủ trì 3 cuộc CVĐ lớn là Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt và Quỹ vì người nghèo. Ngoài ra, Mặt trận còn lồng ghép nhiều phong trào thi đua khác. Nhờ đổi mới phương thức hoạt động của từng CVĐ, thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên