Tăng chuẩn nghèo để lo cho người nghèo tốt hơn

Cập nhật: 13-11-2013 | 00:00:00

Chiều 11-11, UBND tỉnh đã họp thông qua c ác nội dung Đề án đề nghị c ông nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; t ờ trình chuẩn nghèo tỉnh Bình D ương giai đoạn 2014-2015; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh năm 2014 để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới. Các thông tin của kỳ họp này sau khi đăng tải trên báo Bình Dương được dư luận quan tâm, nhấ t là lĩnh vực nâng chuẩn nghèo v à kế hoạch biên chế năm 2014. 

 UBND tỉnh chấp thuận tăng biên chế cho sự nghiệp giáo dục để đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh

 Nâng chuẩn nghèo phù hợp với điều kiện thực tế

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, đầu năm 2011, tỉnh áp dụng chuẩn nghèo theo Quyết định số 49/2010/UBND ngày 22-12-2010. Theo đó, thu nhập bình quân 800.000 đồng/người/ tháng trở xuống của một hộ dân khu vực nông thôn được xem là hộ nghèo, còn khu vực thành thị 1 triệu đồng/người trở xuống được xem là hộ nghèo. Theo chuẩn này, đến cuối năm 2012 toàn tỉnh có 3.615 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,36%. Chế độ tiền lương được Chính phủ tăng theo lộ trình hàng năm, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao khi tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, chính vì thế tiêu chí hộ nghèo và hộ cận nghèo cần phải được điều chỉnh bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế. Mức chuẩn nghèo mới do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hộ được xác định là hộ nghèo tại thành thị có thu nhập từ 1,1 triệu đồng/người/tháng trở xuống, tại nông thôn có thu nhập từ 1 triệu đồng/người/tháng trở xuống; hộ cận nghèo tại thành thị có thu nhập từ 1.101.000 - 1.430.000 đồng/người/tháng, tại nông thôn có thu nhập từ 1.001.000 - 1.300.000 đồng/người/tháng. Chính sách bảo lưu đối với hộ nghèo mới thoát nghèo tiếp tục được thụ hưởng các chính sách về vay vốn ưu đãi, miễn giảm học phí, hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế... trong thời gian 2 năm.

Theo bà Oanh, việc ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo mới và đề xuất chính sách bảo lưu 2 năm đối với hộ vừa thoát nghèo giai đoạn 2014- 2015 nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có cơ hội thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về y tế, tín dụng, giáo dục, nhà ở, việc làm và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, tự lo được cho bản thân và gia đình, thoát nghèo bền vững, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng biên chế cho giáo dục để đáp ứng yêu cầu dạy và học

Theo Kế hoạch biên chế hành chính quản lý Nhà nước của tỉnh năm 2014, tỉnh có 2.615 biên chế, trong đó quản lý Nhà nước cấp tỉnh là 1.516 biên chế, cấp huyện, thị, thành phố là 979 biên chế và dự phòng là 120 biên chế; so với năm 2013 tăng 114 biên chế do dự phòng biên chế chia tách huyện mới và bổ sung cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố khi cần thiết. Riêng khối sự nghiệp, UBND tỉnh chấp thuận cho tăng biên chế sự nghiệp giáo dục lên 1.151 biên chế để đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh. Chủ yếu tăng cho khối huyện, thị, thành phố bao gồm sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tăng 33 chỉ tiêu so với năm 2012-2013, sự nghiệp giáo dục trực thuộc các huyện, thị, thành phố là 1.069 chỉ tiêu.

UBND tỉnh chấp thuận tăng số chỉ tiêu này với lý do số học sinh trên địa bàn tỉnh tăng lên rất nhanh, năm 2013 toàn tỉnh tăng 24.000 học sinh, tăng biên chế cho sự nghiệp giáo dục là một tất yếu. Giám đốc Sở Nội vụ Mai Sơn Dũng cho biết biên chế tăng chủ yếu là lĩnh vực giáo dục, y tế, còn lĩnh vực hành chính sự nghiệp không tăng nhiều, điều này phù hợp với tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

 Căn cứ vào GDP bình quân đầu người của tỉnh, cụ thể: Năm 2013 dự kiến GDP đầu người là 50,8 triệu đồng; năm 2014 dự kiến GDP đầu người là 54,7 triệu đồng; năm 2015 dự kiến GDP đầu người là 63,2 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2013-2015 là 56,2 triệu đồng/người/năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức chuẩn nghèo mới.

 HÒA NHÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=232
Quay lên trên