Thủ tướng Chính phủ thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương

Cập nhật: 27-08-2021 | 12:26:55

(BDO) Sáng 27-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương; đồng thời kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.



Thủ tướng Chính phủ thăm, kiểm tra và trao đổi với các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh tại Bệnh viện quốc tế Becamex, TP.Thuận An

Thủ tướng Phạm Minh chính đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện quốc tế Becamex, TP.Thuận An. Là bệnh viện tư nhân nhưng khi dịch bùng phát, bệnh viện đã tự nguyện chuyển thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 do PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm Giám đốc  phụ trách Y khoa, trực tiếp chỉ đạo công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang cứu chữa cho 270 bệnh nhân nặng và nguy kịch thuộc tầng cao nhất trong phân tầng điều trị các ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Thủ tướng Chính phủ thăm, kiểm tra và trao đổi với các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh tại Bệnh viện quốc tế Becamex, TP.Thuận An

Trao đổi với Thủ tướng, các bác sĩ đang tham gia điều trị tại bệnh viện khẳng định, việc thay đổi chiến lược chuyển từ điều trị tập trung sang vừa tập trung vừa phân tán, điều trị ngay từ cơ sở những ca có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng còn tuyến trên tập trung điều trị các ca nặng là rất đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay. Nếu không tăng cường điều trị tại xã, phường, sẽ gây quá tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, muốn giảm tử vong, phải phát hiện F0 sớm, phải chạy chữa từ xa, từ sớm, phân loại từ cơ sở. Tuy nhiên, xã phường phải có đủ oxy, thuốc, một số trang thiết bị y tế thiết yếu. 



Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải đảm bảo nguồn cung ứng ô xy để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân

Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo việc đang thiếu nhân viên điều dưỡng, Thủ tướng yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xem xét, xử lý ngay. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, hôm nay Bộ Y tế sẽ điều thêm 6 điều dưỡng tình nguyện từ Hà Nội vào hỗ trợ. 

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại đây, trong đó có nhiều bác sĩ đã về hưu, tình nguyện tham gia chống dịch; hoan nghênh việc huy động y tế tư nhân tham gia điều trị, xét nghiệm, tiêm chủng. Đặc biệt, khi biết thông tin có 3 điều dưỡng dù dương tính với Covid-19 nhưng vẫn tình nguyện ở lại điều trị, hỗ trợ cho các ca F0 khác, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, động viên và biểu dương các điều dưỡng này.  

Tặng quà động viên cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện, Thủ tướng mong các y bác sĩ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ cơ sở, đồng thời, luôn sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19 và các bệnh khác cho nhân dân. 

Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thăm nơi quản lý và điều trị các trường hợp F0 thuộc tầng 1 của tháp điều trị, đặt tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.Thuận An. Hiện cơ sở này đang điều trị cho 412 trường hợp F0, trong đó có khoảng 30% có triệu chứng nhẹ, số còn lại có triệu chứng nặng hơn. Tính tổng cộng, cơ sở đã điều trị cho hơn 1.200 bệnh nhân, trong đó 90% đã khỏi bệnh, 10% do chuyển biến nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên, như vậy là giảm tải rất lớn cho tuyến trên. Các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, việc thực hiện chiến lược lấy xã phường làm pháo đài đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, khi đưa dịch vụ y tế tới gần người dân hơn, nhanh hơn, thân thiện hơn.

Thủ tướng cũng đến chợ Đông Phú, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, nơi tập kết lương thực, thực phẩm để đóng gói làm túi quà an sinh. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh khi tăng cường giãn cách xã hội, các xã phường phải đáp ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân, ngoài các gói quà an sinh phát đến tận tay người dân, cần tiếp tục triển khai mô hình đi chợ hộ cho những gia đình cho nhu cầu.

Đoàn cũng đến một khu nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra khả năng đáp ứng của các đường dây nóng về an sinh, y tế của các xã phường. Thủ tướng đề nghị người dân gọi vào các số điện thoại địa phương cung cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế và gói an sinh. Người dân gọi tới lần thứ 4 mới có người nhấc máy. Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu địa phương chấn chỉnh ngay, phải có người trực 24/24h giờ để tiếp nhận các cuộc gọi, để người dân gọi nhiều lần mà không có ai bắt máy hoặc máy bận là chưa đáp ứng tốt.

Tiếp đó, Thủ tướng tới thăm khu cách ly, điều trị F0 đặt tại trường Tiểu học Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Cơ sở này đã thu dung gần 1000 F0, trong đó có trên 700 người đã khỏi bệnh, về nhà. Trao đổi với các bác sĩ, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu y tế phải đến với người dân nhanh nhất, sớm nhất. 

Tại Công ty Sài Gòn STEC, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một hiện đang triển khai sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ" với 2.000 giường cho công nhân, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra nhà máy, dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử của doanh nghiệp. Nhiều công nhân cho biết, họ rất ủng hộ mô hình “3 tại chỗ”, dù hơi bất tiện về sinh hoạt nhưng đảm bảo được chuỗi cung ứng sản xuất, đảm bảo thu nhập và đặc biệt, được bảo vệ an toàn hơn khi ở nhà…

Minh Duy

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên