Từ những câu chuyện về Bác

Cập nhật: 30-05-2016 | 07:18:21

“Mỗi tuần một câu chuyện làm theo lời Bác” là một mô hình hay được Hội đồng Đội TX.Thuận An phát động rộng rãi đến từng đội viên, học sinh trên toàn thị xã. Điều này đã giúp cho các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần không còn gây nhàm chán đối với các em học sinh, thay vào đó các em lại háo hức chờ đợi để lắng nghe những câu chuyện thú vị từ các bạn của mình, những câu chuyện kể về Bác Hồ hoặc những tấm gương sáng thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ…

 Tại trường Tiểu học Lái Thiêu, cứ vào những buổi chào cờ thứ hai hàng tuần, các em học sinh lại ngóng chờ phần kể chuyện đầu tuần của các bạn đội viên, hồi hộp chờ đợi xem tuần này sẽ là câu chuyện gì và do ai kể. Chị Tưởng Thị Hương, Tổng phụ trách Đội của trường cho biết: “Ngay từ đầu năm học, khối 3, khối 4 và khối 5 được phân công nhiệm vụ luân phiên nhau mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác, hoặc một câu chuyện về những tấm gương sáng trong học tập, cuộc sống hoặc về các anh hùng trong lịch sử… Và từ những câu chuyện, các em rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và cho mọi người”. Không chỉ được xem những tiết mục kể chuyện mà thỉnh thoảng các em còn được xem những vở kịch đặc sắc chuyển thể từ các câu chuyện do đội tuyên truyền măng non nhà trường biểu diễn. Nhờ đó, các buổi sinh hoạt dưới cờ đã tạo sự thích thú, say mê đối với các em, giúp cho việc chào cờ, kể chuyện đầu tuần trở thành một tiết học môn đạo đức thật nhẹ nhàng”. Chị Hương cho biết thêm, từ mô hình này, nhiều em học sinh, đội viên đã có sự thay đổi về nhận thức, suy nghĩ, có một số em trước đây chưa ngoan nay đã ngoan ngoãn, lễ độ. Để động viên tinh thần cho các em, cuối năm liên đội nhà trường còn có những phần thưởng cho các em có sự tiến bộ trong việc học tập cũng như rèn luyện về đạo đức, tác phong.

Không chỉ có trường Tiểu học Lái Thiêu, 32/32 liên đội trên toàn địa bàn TX.Thuận An đều triển khai thực hiện đồng bộ mô hình, giúp việc học tập và làm theo lời Bác trong học sinh được phát huy hiệu quả. Chị Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TX.Thuận An cho biết: “Nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên, nâng cao nhận thức, phát huy tốt vai trò, tinh thần, trách nhiệm, ý thức của đoàn viên, đội viên, học sinh, Hội đồng Đội thị xã triển khai rộng rãi mô hình để góp phần giáo dục nhân cách toàn diện, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thanh thiếu nhi, học sinh”. Cũng theo chị Thủy, thời gian qua, Hội đồng Đội thị xã đã triển khai cho từng chi đoàn, chi đội tham gia sưu tầm một câu chuyện, hình ảnh về Bác; phát động phong trào “Làm theo lời Bác” bằng việc làm cụ thể, từ những việc nhỏ nhất, gắn phong trào “Mỗi chi đoàn một việc làm thiết thực”, mỗi đoàn viên, đội viên, học sinh đăng ký việc “làm theo lời Bác”, đồng thời duy trì viết Nhật ký làm theo lời Bác. Song song đó, việc học tập và làm theo lời Bác ở các liên đội trong toàn thị xã không chỉ dừng lại ở hình thức giáo dục tư tưởng, đạo đức qua hoạt động kể chuyện về Bác và những tấm gương sáng mà còn thể hiện bằng những hoạt động thiết thực uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tổ chức các chuyến du khảo về nguồn; và các chương trình nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ, ngôi nhà khăn quàng đỏ để giúp các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường; giúp nhau học tốt, hoa điểm mười…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên