Tuổi cao chí càng cao

Cập nhật: 24-08-2016 | 07:49:23

Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò cũng như những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người cao tuổi là một lực lượng chính trị, xã hội đã và đang có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia.

 Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, người cao tuổi đã nêu gương sáng cho lớp con cháu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh. Phần đông người cao tuổi sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên các cương vị công tác được Đảng và nhân dân giao phó với sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao. Có những người tuổi đã cao, khi nghỉ hưu cũng là lúc bắt tay vào công việc mới do cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con cơ sở tín nhiệm. Các cụ làm việc không ngơi nghỉ, say mê với công việc bằng cả tấm lòng cho quê hương, đất nước. Tinh thần đó là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, thực hiện chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”. Phát huy vai trò người cao tuổi, các hội viên đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là những tấm gương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người cao tuổi tỉnh nhà là lực lượng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Dù trong gia đình hay đối với hàng xóm, xã hội, là thời chiến hay thời bình, lớp người cao tuổi tỉnh nhà luôn là những bậc tôn trưởng, nêu gương trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và phát triển địa phương, đất nước.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn để ghi nhận vai trò, bảo đảm tốt hơn việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cao tuổi, Quốc hội nước ta đã thông qua Luật Người cao tuổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Luật quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với người cao tuổi. Vì vậy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội. Người cao tuổi được quan tâm, chăm lo về mọi mặt luôn phấn khởi, tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó hiến kế, hiến công xây dựng địa phương ngày càng phát triển. “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” là phương châm người cao tuổi hướng tới để cuộc sống luôn có ý nghĩa, đáng sống, giúp ích cho gia đình, con cháu và cộng đồng.

NHẬT HUY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên