Bí thư chi đoàn danh dự là cựu chiến binh

Cập nhật: 21-11-2020 | 08:12:45

Nhằm nâng cao năng lực tham mưu và phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần gương mẫu và uy tín của cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Giáo đã xây dựng chương trình ký kết liên tịch phối hợp hoạt động giữa Hội CCB và Đoàn thanh niên huyện hàng năm. Nội dung ký kết có chỉ tiêu cơ bản 100% Đoàn các xã, thị trấn có chương trình phối hợp với Hội CCB tập trung thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội; trong đó có xây dựng mô hình “Chi hội trưởng CCB làm bí thư chi đoàn danh dự” ấp, khu phố trên địa bàn huyện.


Hội CCB xã An Điền (TX.Bến Cát) phối hợp với Xã đoàn tổ chức ra mắt mô hình Chi hội trưởng chi hội CCB làm bí thư chi đoàn danh dự

Để mô hình thật sự đem lại hiệu quả, mỗi chi đoàn đều có bí thư chi đoàn danh dự là chi hội trưởng chi hội CCB cùng sinh hoạt với Đoàn, hướng dẫn tổ chức cho đoàn viên đi vào sinh hoạt, làm tốt vai trò tham mưu cùng với cấp ủy chi bộ lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp chăm lo, giáo dục đạo đức các mạng cho đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, Hội CCB cơ sở còn chú trọng kết hợp việc giáo dục truyền thống cách mạng, lồng ghép giáo dục thanh niên làm theo lời Bác, giáo dục về trách nhiệm giữ gìn an ninh, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm...

Thực hiện mô hình “Chi hội trưởng CCB làm bí thư chi đoàn danh dự” của ấp, khu phố; đến nay đã có 65 chi hội trưởng chi hội CCB làm bí thư chi đoàn danh dự. Cứ vào dịp sinh hoạt chi đoàn định kỳ tại khu, ấp, các CCB đều dự họp, phối hợp với Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố 2 chi đoàn hoạt động yếu trở thành chi đoàn khá; chất lượng đánh giá kết quả sinh hoạt các chi đoàn cơ sở hàng năm đều được nâng lên. Mô hình Chi hội trưởng hội CCB làm bí thư chi đoàn danh dự ấp, khu phố đã nhân rộng và được cơ sở thực hiện. Nhiều chi hội trưởng chi hội CCB phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần gương mẫu và uy tín của cán bộ, hội viên CCB đã đưa hoạt động của chi đoàn ngày càng hiệu quả và thiết thực. Điển hình như ở Phú Giáo có Chi hội trưởng Nguyễn Quang Trên, Chi hội CCB ấp Bương Riềng (xã Phước Hòa), Chi hội trưởng Đào Công Nghĩa, Chi hội CCB khu phố 5 (thị trấn Phước Vĩnh)… Qua mô hình đã góp phần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cánh mạng, pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên