Bình Dương: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - khóa IX (mở rộng) 

Cập nhật: 05-12-2014 | 09:54:55

(BDO) Ngày 5-12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19- khóa IX (mở rộng). Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

. Bài phát biểu của đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - khóa IX

Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Hội nghị đã nghe ông Lê Thanh Cung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có bước chuyển biến tích cực; đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt được theo kế hoạch.

Trong 26 chỉ tiêu năm 2014, có 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh trước tình hình khó khăn như hiện nay.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản còn bấp bênh, nhất là giá mủ cao su giảm thấp đã tác động đến thu nhập của người trồng cao su và công nhân ở các công ty cao su. Công tác điều hành của một số cơ quan, đơn vị trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại của nhân dân…

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - khóa IX (mở rộng). Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trong năm 2015, năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát đó là: đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động đột phá của tỉnh gắn với các nhiệm vụ nhằm tái cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, tạo tiền đề đưa tỉnh trở thành đô thị công nghiệp theo hướng văn minh hiện đại. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp, thị trường tài chính. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp đó, ông Lê Thanh Cung phổ biến Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đã đề cập đến một số nội dung và kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong tỉnh.

Hội nghị cũng đã nghe ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Ông Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và 4 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Cũng tại hội nghị, các lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động- Thương binh và xã hội báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

   Đồng chí nhấn mạnh, năm 2015 dự báo tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực vượt bậc, sâu sát hơn, xử lý tình hình hiệu quả hơn và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2015 đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên