Câu lạc bộ kỹ năng: Sân chơi bổ ích cho thanh niên

Cập nhật: 16-11-2013 | 00:00:00
Mong muốn tạo ra một sân chơi mới, một môi trường rèn luyện kỹ năng mới, giúp các bạn trao đổi kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, giữa năm 2012, Câu lạc bộ (CLB) kỹ năng phường Bình Chuẩn (TX. Thuận An) ra đời.Ban đầu với 10 thành viên làm nòng cốt, khi đi vào hoạt động CLB xây dựng quy chế hoạt động, phân công cụ thể cho từng thành viên, sinh hoạt vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Công tác xây dựng và phát triển luôn được Ban chủ nhiệm CLB quan tâm, nhất là việc kết nạp thành viên mới. Đến nay số thành viên đã tăng lên 20. CLB không chỉ là sân chơi của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) mà còn thu hút mọi thành phần, lứa tuổi tham gia là Bí thư Đoàn trường tiểu học, trung học, sinh viên, thanh niên công nhân (TNCN)… Các thành viên CLB kỹ năng phường Bình Chuẩn và ĐVTN trong phường tham gia trò chơi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam do Thị đoàn Thuận An tổ chức vừa qua Đến với CLB kỹ năng phường Bình Chuẩn các thành viên được trang bị các kỹ năng cơ bản về thể thức văn bản của Đoàn, Hội, Đội, kỹ năng quản trò, hoạt náo viên, nút dây, dấu đi đường, kỹ năng morse và semaphone. Đặc biệt, các bạn còn được trang bị các kỹ năng về biểu diễn, kịch, hát, múa (múa cộng đồng, dân vũ, múa hiện đại…), riêng nhảy dân vũ đã thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ. Anh Nguyễn Thành Sơn, Chủ nhiệm CLB cho biết, đặc điểm nổi bật của dân vũ là đơn giản, dễ nhớ, dễ tập, động tác đồng đều, khỏe khoắn và có thể biểu diễn ở mọi lúc, mọi nơi như sân trường, công viên, bãi biển hay đơn giản chỉ ở một bãi đất rộng. Do vậy, bên cạnh việc sinh hoạt, tập luyện các kỹ năng, Ban chủ nhiệm CLB còn nghiên cứu, tìm hiểu các bài dân vũ để tập luyện cho các thành viên trong CLB. Qua đó, chọn các thành viên nòng cốt để tập dân vũ cho các em thiếu nhi ở các trường học, hay tại các chi hội TNCN. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã có nhiều hoạt động đóng góp vào các phong trào hoạt động của địa phương như tham gia với các CLB thị xã hỗ trợ biểu diễn các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ do xã tổ chức; ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng; tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức giao lưu với Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 71 (Quân đoàn 4) góp phần tạo sự gắn kết giữa hai đơn vị. Hay vào những ngày lễ đặc biệt như Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi 1-6, CLB lại chuẩn bị quà, bánh kẹo, làm lồng đèn và lên chương trình vui chơi với con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, vào các ngày cuối tuần, các thành viên CLB còn luyện tập dân vũ cho các em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sởcác bạn TNCN tại các chi hội. Hoạt động này đã được nhiều em học sinh, ĐVTN, công nhân đón nhận, giúp cho học sinh, TNCN xua tan mệt mỏi và tâm hồn thư thái sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng, qua đó góp phần thay đổi sân chơi mới cho các em học sinh, đổi mới hình thức tập hợp TNCN tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Qua các hoạt động thời gian qua của CLB cho thấy, dù kỹ năng là mảng cần thiết cho các bạn ĐVTN để phục vụ trong công việc và cuộc sống, tuy vậy dân vũ cũng là một hoạt động tập thể lành mạnh được CLB chú trọng. Mặc dù còn những khó khăn bước đầu trong việc triển khai nhưng đây sẽ là một sân chơi lành mạnh giúp các bạn ĐV, TNCN và học sinh rèn luyện sức khỏe, tránh xa các tệ nạn xã hội, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho các bạn đoàn viên, TNCN trên địa bàn phường.TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên