Chiến trường xưa nay là vùng đất giàu tiềm năng 

Cập nhật: 26-04-2019 | 09:36:04

Anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động, ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Sông Bé - Bình Dương đã bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết quê hương, đất nước. 44 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng, hôm nay Bình Dương đã vươn mình trong công cuộc đổi mới, trở thành một trong những địa phương đi đầu của cả nước trên bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Vòng xoay ngã 6 phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một

Đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công luôn được tỉnh thực hiện tốt. Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho công nhân lao động trong “Chuyến xe xuân nghĩa tình” năm 2019.
Ảnh: XUÂN THI

Công tác cải cách hành chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một

Việc tổ chức thành công Hội nghị Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) lần thứ 11 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis năm 2018 đã góp phần nâng cao vị thế, mở ra vận hội mới cho Bình Dương

Trong quá trình phát triển, Bình Dương luôn đặc biệt chú trọng lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm lo cho thế hệ tương lai

Sản xuất gương chiếu hậu ô tô tại Công ty Suntech Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước III, TX.Bến Cát)

Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp với diện tích 12.743 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 80,8% và 12 cụm công nghiệp với diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 70,6%. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, TX.Thuận An

Lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Cảng tổng hợp Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Bình Dương chuyển đổi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Trồng cây có múi là thế mạnh
của huyện Bắc Tân Uyên

Bình Dương đang hướng tới trở thành thành phố thông minh trong tương lai

 QUỐC CHIẾN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên