Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Thi đua nước rút, hoàn thành kế hoạch năm

Cập nhật: 21-11-2017 | 08:45:07

Nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh trước thời gian quy định, Ban Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phát động phong trào thi đua nước rút trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2017. Qua hơn nửa chặng đường thực hiện phong trào, nhiều đơn vị đã quyết tâm phấn đấu và hoàn thành một số chỉ tiêu thi đua quan trọng.

Trên cơ sở quán triệt tinh thần, nội dung của phong trào thi đua nước rút cuối năm, lãnh đạo các nông trường (NT), xí nghiệp và tổ chức công đoàn trong công ty đã động viên cán bộ, công nhân lao động và đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.


Ông Nguyễn Văn Minh (bìa phải), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và ông Nguyễn Thành Được (bìa trái), Phó Tổng Giám đtốc công ty trao thưởng cho NT Cao su Đoàn Văn Tiến hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định. Ảnh: T.D

Năm 2017, NT Cao su Minh Tân được giao kế hoạch sản lượng 2.010 tấn mủ. Đến ngày 1-11-2017, NT đã thực hiện được 2.019,27 tấn mủ, vượt kế hoạch 9,27 tấn mủ. Đây là đơn vị đầu tiên hoàn thành kế hoạch sản lượng của công ty. Dựkiến đến ngày 31-12-2017, NT sẽ thực hiện được 2.512,5 tấn mủ, vượt kế hoạch 502,5 tấn, năng suất vườn cây đạt 2,1 tấn/ha bảo đảm tuân thủ quy trình khai thác.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp công ty kiêm phụ trách nhiệm vụ Giám đốc NT Cao su Minh Tân cho biết, năm 2017, đơn vị gặp nhiều khó khăn tác động đến tình hình sản xuất, song Ban lãnh đạo NT đã bàn bạc thống nhất đưa ra nhiều giải pháp tập trung mọi nguồn lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định và giữ vững 4 năm liền (2014 đến 2017). “Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân lao động phải nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm quy định của công ty về thời gian cạo, thời gian trút mủ và giao nộp mủ; bảo đảm hàm lượng và chất lượng mủ giao nộp cho các nhà máy chế biến; tập trung bón phân cho vườn cây kinh doanh nhóm I, II; tận thu tối đa vườn cây thanh lývà vườn cây triển khai chế độ cạo tận thu; bố trí công nhân cạo choàng, cạo thay thế khi có công nhân nghỉ phép, nghỉ ốm. Song song đó, lực lượng bảo vệ NT đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ động liên hợp của Tiểu ban chỉ huy thống nhất Xã - NT và Phân ban chỉ huy thống nhất Trạm bảo vệ lô - ấp, tích cực tuần tra phòng chống trộm cắp mủ trên vườn cây; bảo đảm an ninh trật tựvà phòng chống cháy nổ.

Theo ông Nguyễn Tấn Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn NT Cao su Minh Tân, đạt được kết quảnhư ngày hôm nay là nhờcó sựđoàn kết, thống nhất cao trong Ban lãnh đạo đơn vị, sựnỗ lực vượt bậc toàn thể cán bộ, công nhân lao động, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các đoàn thể - hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần cùng NT Cao su Minh Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Hòa chung trong khí thế thi đua nước rút của công ty trong 3 tháng cuối năm, ngày 13-11, NT Cao su Đoàn Văn Tiến đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017. NT Đoàn Văn Tiến hiện quản lýtrên 3.000 ha, trong đó vườn cây kinh doanh trên 2.000 ha. Năm 2017, NT được công ty giao kế hoạch thực hiện 2.740 tấn mủ. Với sựđoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công nhân trong đơn vị, đến ngày 13-11 NT đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ công ty giao và phấn đấu đến cuối năm NT sẽ vượt mức kế hoạch khoảng 500 tấn mủ.

Theo ông Lê Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TN Cao su Đoàn Văn Tiến, kết quảtrên là sựcố gắng lớn của tập thể cán bộ, công nhân trong bối cảnh NT gặp rất nhiều khó khăn tác động đến tình hình sản xuất - kinh doanh như năng suất vườn cây khai thác thấp do diện tích tái canh, đất bạc màu, địa bàn quản lýrộng, tình hình nhân sựlao động có nhiều biến động… “Kết quảnày sẽ là tiền đề để NT hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2018 và những năm tiếp theo...”, ông Lê Xuân Hiệp khẳng định.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên