Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Phát huy tốt vai trò tổ chức, lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc

Cập nhật: 24-10-2019 | 17:06:29

(BDO) Chiều 24-10, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

9 tháng qua, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tốt vai trò tổ chức, lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu đề ra. Các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảng viên và kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, vẫn còn một số tồn đọng, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, công tác phát triển đảng viên mới còn thấp, chỉ đạt 43%, chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra; công tác thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên còn chậm so với yêu cầu; một số đơn vị chưa quan tâm làm tốt công tác quản lý đảng viên, dẫn đến còn trường hợp đảng viên vi phạm, phải xử lý kỷ luật...

Phát biết chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh xây dựng đảng, phát triển Đảng, công tác cán bộ và Đảng viên luôn là vấn đề then chốt. Do đó, Đảng ủy khối cần đánh giá đúng vấn đề, phân tích những hạn chế trong từng mặt công tác, nhất là trong công tác phát triển đảng viên nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới, phấn đấu phát triển đảng viên theo đúng chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đề nghị, Ban chấp hành Đảng ủy khối cần bàn bạc, đề ra phương hướng phù hợp trong những tháng cuối năm; đồng thời thực hiện quyết liệt hơn công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên