Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Hậu Tài - cán bộ lão thành cách mạng

Cập nhật: 31-08-2016 | 16:08:03

(BDO) Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 31-8, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một đã đến thăm, chúc sức khỏe, tặng quà ông Nguyễn Hậu Tài - cán bộ lão thành cách mạng tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc ông Nguyễn Hậu Tài sống lâu, sống khỏe, tiếp tục chỉ bảo và là tấm gương cho mọi người học tập. Ảnh: Quốc Chiến

Trong không khí ấm cúng, đồng chí Trần Văn Nam vui mừng thông tin với ông Nguyễn Hậu Tài những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; chúc ông sống lâu, sống khỏe, tiếp tục chỉ bảo và là tấm gương cho mọi người học tập. Đồng chí Trần Văn Nam khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành con đường lớp người đi trước đã chọn; cố gắng hết sức mình đưa Bình Dương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn, xứng đáng với lòng tin của những thế hệ đi trước; cố gắng để người dân Bình Dương được hưởng những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công cuộc đổi mới một cách nhanh chóng, trọn vẹn và đầy đủ nhất.

Ông Nguyễn Hậu Tài - cán bộ lão thành cách mạng, trò chuyện với đồng chí Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Quốc Chiến

Ông Nguyễn Hậu Tài cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông khẳng định, nhờ Cách mạng Tháng Tám, bản thân ông từ một người nô lệ đã được giải phóng thành con người tự do; từ một người bình thường được phấn đấu, rèn luyện trở thành người đảng viên. Ông mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ tỉnh nhà trở thành thế hệ kế cận, hoàn thành con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

 

 Ông Nguyễn Hậu Tài - cán bộ lão thành cách mạng, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ tỉnh nhà trở thành thế hệ kế cận, hoàn thành con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Ảnh: Quốc Chiến

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên