Góp sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 12-01-2015 | 08:34:17

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) thông qua các cuộc vận động chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chuyển giao khoa học kỹ thuật kết hợp với triển khai nhiều dự án hỗ trợ ND xây dựng mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững…

 Ông Lê Văn Phương, hội viên Hội ND xã An Điền là một điển hình trong phong trào hiến đất làm đường, góp phần xây dựng NTM

Phát huy vai trò hội viên

Xác định ND là chủ thể trong xây dựng NTM, thông qua các cấp hội, Hội ND tỉnh đã triển khai đến từng hội viên về chương trình hành động xây dựng NTM, vận động hội viên tích cực hưởng ứng thông qua các việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của, vật liệu để làm đường giao thông nông thôn (GTNT)... Đến nay, các hội viên ND trong tỉnh đã tham gia thực hiện được gần 48km đường GTNT, nâng cấp kênh mương, khơi thông cống rãnh với chiều dài 80km, đóng góp hơn 19,8 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng NTM…

Trong phong trào ND thi đua xây dựng NTM, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương ND điển hình như ông Đặng Thanh Tuấn, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tự nguyện hiến 1.000m² đất để xây dựng trường mầm non và xây dựng chợ ở ấp 4; ông Nguyễn Văn Bắc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng đã hiến 1.500m² đất để làm đường GTNT; ông Lê Văn Phương, xã An Điền, TX.Bến Cát đã tình nguyện hiến 1.000m2 đất trị giá khoảng 85 triệu đồng cùng với 100 cây cao su, 300 cây tầm vông với tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng, để chung tay xây dựng con đường dài 200m, rộng 5m nối đường ĐT748; ông Trịnh Hoàng Hồng, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên tự nguyện hiến 200m² đất và ủng hộ tiền để làm đường…

Góp sức thực hiện tiêu chí thu nhập

Nhằm giúp đỡ ND có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nhằm thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM, Hội ND các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các sở, ngành liên quan, tạo mọi điều kiện để ND thực hiện các mô hình kinh tế. Trong 3 năm gần đây, Hội ND các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 6.232 lượt hội viên vay vốn với số tiền trên 331 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ ND những năm qua cũng được hội các cấp triển khai hiệu quả với số tiền huy động trên 67 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với phương châm đồng hành cùng ND, các cấp hội đã tích cực vận động công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng vốn tương trợ cho hội viên. Điều này được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như vận động hội viên khá, giàu giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo cho vay vốn không tính lãi, bán thiếu vật tư phân bón, trả chậm cây, con giống với số tiền là 26,6 tỷ đồng… Các hoạt động này đã giúp ND tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết, hội còn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn cho ND về kỹ thuật chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm, mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn… Các mô hình, dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật luôn thu hút đông đảo hộ hội viên ND tham gia. Việc triển khai nhiều hoạt động chung sức xây dựng NTM của Hội ND tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên với vai trò là chủ thể để thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng NTM, qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự lực thoát nghèo trong hội viên.

Ông Vinh cho biết: “Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tới, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho ND; tiếp tục vận động hội viên tham gia những mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là kinh tế hợp tác, tổ hợp tác; phối hợp với các ngân hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ ND vay vốn, vật tư nông nghiệp, cây con giống phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn…”.

AN VÕ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên