Hỗ trợ khởi nghiệp, tạo sân chơi học thuật cho sinh viên

Cập nhật: 16-10-2017 | 08:20:55

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên (SV) tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác Hội SV, Đoàn thanh niên khối trường học năm học 2016-2017. Trong năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học của các cơ sở Đoàn đã thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện, học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn hướng nghiệp và nhiều hoạt động sôi động khác.

 SV rất cần những hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật để trau dồi kiến thức, kỹ năng. Ảnh: T.LÊ

 Với chủ đề “Năm SV sáng tạo”, trong đó chú trọng vào việc thực hiện phong trào “SV 5 tốt” và chương trình “SV chủ động hội nhập quốc tế”, trong năm học qua, công tác hội và phong trào SV tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát huy tốt vai trò của SV. Cụ thể, phong trào “SV 5 tốt” đã có 300 SV và 25 tập thể đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường; hỗ trợ tập thể “SV 5 tốt” thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là làm việc tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank…

Các hoạt động xây dựng, vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong cho SV đã thu hút 6.492 bạn đăng ký tham gia trực tiếp các cuộc thi online các môn khoa học; trao 13 học bổng “DTL - Thắp sáng ước mơ SV Bình Dương”, 14 suất học bổng khuyến học khuyến tài; SV tích cực tham gia học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học với hơn 700 SV tham gia. Hội SV tỉnh đã phối hợp cùng trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức ngày hội SV nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 với đề tài được nghiệm thu và xét tặng giải thưởng tài năng khoa học trẻ cho 45 đề tài; tạo nhiều sân chơi rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Bên cạnh đó, hội cũng tổ chức các chương trình vì cuộc sống cộng đồng như dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên trường học; tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho SV và Tuần lễ SV tình nguyện Xuân Đinh Dậu năm 2017. Đặc biệt, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017 qua sự phối hợp với Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn tổ chức đã tham gia hỗ trợ giúp cho 10.000 lượt thí sinh; chiến dịch tình nguyện hè 2016 thu hút gần 3.000 lượt học sinh, SV tham gia…

Trong năm học qua, nhiều mô hình hay trong công tác hội và phong trào SV của các đơn vị đã thu hút được đông đảo SV như mô hình đêm nhạc bolero với chủ đề “Tình khúc tháng ba” (Liên chi hội khoa Ngữ văn, trường Đại học Thủ Dầu Một); cuộc thi “Búp sen xanh” - Câu lạc bộ Sử học trẻ (trường Đại học Thủ Dầu Một); “Bán hàng gây quỹ” của Hội SV trường Cao đẳng Y tế Bình Dương… Bên cạnh đó, Hội SV các trường đã chủ động tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi thông tin học thuật; tổ chức các chương trình hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành, thực tập SV ngành công tác xã hội”; tọa đàm chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp - chuyên ngành kế toán”; cuộc thi “Thiết kế robot dò đường”; cuộc thi “Lập trình viên SV Đại học Thủ Dầu Một”…

Công tác hội và phong trào SV tỉnh năm học 2017-2018 có chủ đề “SV Bình Dương xây dựng hội vững mạnh, xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện”. Chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp, bạn Trần Huy Bằng (Nhà Thiếu nhi tỉnh) bày tỏ: “Năm 2017, các bạn trẻ nghe nhiều về khởi nghiệp, nhưng nhiều người vẫn còn loay hoay không biết nên khởi nghiệp như thế nào sau khi tốt nghiệp. Để SV khởi nghiệp thành công cần tạo cơ hội, hỗ trợ, tư vấn cho các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm; kết nối các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để tạo tiền đề cho các hoạt động bảo trợ, ươm tạo và xúc tiến thương mại; gặp gỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu và lắng nghe họ chia sẻ tầm nhìn và đam mê của họ…”.

Nhiều ý kiến cho rằng, Hội SV tỉnh cần sớm có giải pháp cho đề án nghiên cứu khoa học trong SV; tổ chức các sân chơi học thuật; các hoạt động giao lưu giữa SV các trường trong tỉnh, quan trọng nhất là công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho SV năm cuối; khởi nghiệp cho SV mới ra trường; việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của xã hội về đối tượng học sinh giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng nghề…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh cũng đã đề nghị các tổ chức Đoàn, Hội trong năm học mới cần tập trung xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm học mới; quan tâm lĩnh vực khởi nghiệp, sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học... Bên cạnh đó là phát huy chuyên môn trong thực hiện các hoạt động tình nguyện, chú trọng công tác xây dựng hội, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sáng tạo, hội nhập trong SV.

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên