Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng): Những hiệu ứng tích cực

Cập nhật: 13-11-2012 | 00:00:00
 Hội thi kể chuyện về Bác được cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Thạnh hưởng ứng tích cực  Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hưởng ứng tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Bùi Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Thạnh cho biết, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã thể hiện sự quyết tâm, chung tay góp sức để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên luôn có nhiều thay đổi trong lề lối làm việc, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, tránh gây phiền hà cho người dân khi đến giao dịch với chính quyền xã. Đa số cán bộ, công chức đã biết tiết kiệm trong sinh hoạt ở cơ quan như sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm… Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong nhân dân đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình. Bên cạnh đó, nhiều người dân có điều kiện về kinh tế đã giúp đỡ địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp lễ, tết hay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhờ vậy, các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng neo đơn được chính quyền xã quan tâm chu đáo về vật chất lẫn tinh thần. Ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của xã những năm qua đều có bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 ước đạt trên 26,3 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra. Số hộ nghèo giảm đáng kể. Hiện toàn xã còn 49 hộ nghèo/tổng số 2.160 hộ, bằng 2,12%. Minh Thạnh phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2011-2015 đã đề ra. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Minh Thạnh, bước đầu làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; khơi dậy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái ngày càng phát huy trong đời sống cộng đồng dân cư. “Kết quả sau thời gian học tập và làm theo gương Bác ở Minh Thạnh đã tạo khí thế phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, bảo đảm đời sống nhân dân”, ông Bùi Thanh Hải chia sẻ. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ trong một sớm một chiều mà phải học tập lâu dài, suốt đời, do đó theo ông Bùi Thanh Hải, trước hết phải có sự quyết tâm, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, chi bộ Đảng; sự gương mẫu đi đầu của đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ và nhất là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, tâm huyết với công việc, phục vụ hết khả năng, cống hiến hết sức mình cho công việc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp  TRÍ DŨNG 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên