Hội LHTN Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên: “Ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động của hội”

Cập nhật: 12-07-2019 | 07:59:16

Trong 5 năm qua, hoạt động của Hội LHTN Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào, chương trình xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cộng đồng ở địa phương đã thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng các đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

 Đoàn viên thanh niên huyện Bắc Tân Uyên ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, khai thông dòng chảy

 Xung kích, tình nguyện

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên thường xuyên phát động phong trào, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát huy tính xung kích, tình nguyện trong việc tham gia “Xây dựng nông thôn mới”, vì cộng đồng và duy trì hiệu quả các đội hình “Thanh niên xung kích”, “Thanh niên tình nguyện”… Các hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên luôn gắn chặt với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi hoạt động cao điểm của “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch mùa hè tình nguyện”, ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... thanh niên trên địa bàn huyện đều tham gia tích cực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đặc biệt, Hội LHTN huyện đã phối hợp Hội LHTN khối doanh nghiệp tỉnh thực hiện cứng hóa 2km đường giao thông nông thôn với kinh phí gần 200 triệu đồng; đồng thời tổ chức, vận động, phối hợp thực hiện 15 tuyến đường thắp sáng đường quê trị giá hơn 150 triệu đồng và trồng 1.850 cây dầu. Hội LHTN huyện còn chú trọng thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và công tác xã hội từ thiện.

Nổi bật là hội đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng”, thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng với 250 phần quà trị giá hơn 600 triệu đồng. Toàn hội trên địa bàn đã tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.642 bà con nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được hội tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Tập hợp thanh niên

Hệ thống tổ chức của Hội LHTN Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có hoạt động của hội”, hình thức tập hợp thanh niên phong phú, đa dạng theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích. Các hội cơ sở trên địa bàn thường xuyên củng cố các chi hội tại các ấp, tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ, các chi hội, tổ, đội, nhóm… Hiện nay, Hội LHTN huyện đã duy trì các Câu lạc bộ Kỹ năng, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Pháp luật và Câu lạc bộ Hiến máu tính nguyện hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam huyện còn thành lập được 38 chi hội thanh niên, 1 chi đoàn trong doanh nghiệp, 1 chi đoàn thanh niên xa quê, 5 chi hội thanh niên công nhân (TNCN) tại các khu nhà trọ, doanh nghiệp với hơn 1.000 hội viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Từ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, hội đã tăng cường chăm lo cho TNCN thông qua hoạt động trong Tháng Công nhân và Tuần lễ TNCN như: Sân chơi cuối tuần, ngày hội TNCN, tư vấn pháp luật, chương trình “Xuân yêu thương”…

Thời gian qua, Hội LHTN huyện Bắc Tân Uyên còn tập trung thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo. Hội đã phối hợp với giáo xứ Võng Phan tổ chức khám phát thuốc tặng quà cho 100 giáo dân trên địa bàn và tổ chức hoạt động liên hoan, văn nghệ, thể thao, giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế, duy trì mô hình Câu lạc bộ Thám Du trong thanh niên tôn giáo ở xã Lạc An, Hiếu Liêm. Đến nay, toàn hội đã tập hợp được 2.550 thanh niên tôn giáo tham gia tổ chức hội.

 Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng”, thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng với 250 phần quà trị giá hơn 600 triệu đồng. Toàn hội trên địa bàn đã tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.642 bà con nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

 K.TUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên