Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP.Thủ Dầu Một: Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên

Cập nhật: 22-06-2020 | 09:09:44

Tính từ đầu năm đến nay, Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện…

Đến từng nhà tuyên truyền pháp luật

Tại phường Phú Tân, công tác tuyên truyền pháp luật đến các hội viên Hội Phụ nữ luôn được lãnh đạo Đảng bộ, UBND phường quan tâm nên đã gặt hái được nhiều thành tích. Bà Vi Thị Tâm Lai, Chủ tịch UBND phường Phú Tân, cho biết Hội Phụ nữ phường luôn đi đầu trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”; đồng thời phối hợp với Công an phường, Công an TP.Thủ Dầu Một tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất để người dân hiểu và nâng cao kiến thức luật pháp, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội hơn.

Tính trong toàn thành phố, từ đầu năm đến nay hội đã tuyên truyền 204 cuộc cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, các văn bản luật với 29.239 lượt người dự. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong việc hạn chế tụ tập đông người, hội đã tới tận nhà dân, các khu nhà trọ, các chi hội phụ nữ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các khu buôn bán ngành nghề kinh doanh dịch vụ như massage, thẩm mỹ, làm đẹp, quán ăn... để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng khẩu trang, rửa tay đúng cách, các quy định của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Tổng cộng hội đã tuyên truyền 45 cuộc với 19.214 lượt người tiếp cận…

Gần gũi, thiết thực

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, cho biết các cấp hội đã nhận và cấp phát 6.129 tờ rơi các loại. Nội dung tuyên truyền rất thiết thực, gần gũi với chị em, như: Tín dụng đen, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia, một số quy định về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật... Cán bộ, hội viên in ấn, phát 105.553 tờ rơi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một cũng phối hợp với Phòng Tư pháp, mời giảng viên các trường đại học tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 2.547 người dự; củng cốvànâng cao chất lượng 108 mô hình tuyên truyền pháp luật với 1.463 thành viên tại 14 phường; tham gia phối hợp công tác hòa giải, đã nhận 55 đơn về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, đòi nợ, tranh chấp hợp đồng... Kết quả phối hợp hòa giải thành 44 đơn.

“Trong thời gian tới, hội sẽ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, thúc đẩy ý thức sáng tạo, đổi mới, tính năng động của các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một...; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” gắn với chủ đề năm 2020: An toàn cho phụ nữ và trẻ em, ưu tiên các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em”, bà Tuyết Nga chia sẻ.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp, trang fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một”, các nhóm làm việc Zalo cũng trở thành một kênh tuyên truyền quan trọng của hội. Hội thường xuyên chia sẻ các thông tin, sự kiện, bài báo chính thống, nhằm định hướng tư tưởng, giúp hội viên, phụ nữ, người dân sử dụng mạng xã hội nắm được các thông tin chính xác, không hoang mang, chia sẻ các tin sai sự thật. Kết quả hội đã đăng được 425 bài trên trang fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một” và hàng trăm thông tin trên các nhóm làm việc Zalo với hơn 1.000 lượt người thường xuyên tiếp cận, chia sẻ

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên