Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012

Cập nhật: 05-03-2013 | 00:00:00

(BDO) Sáng 5-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Phía đầu cầu tỉnh Bình Dương tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an, trong năm 2012, số lượng người bán dâm ước tính trong toàn quốc có khoảng 30.000 người; cả nước phát hiện 487 vụ với 809 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán người, tổng số 883 nạn nhân bị lừa bán; cả nước phát hiện 14.127 trường hợp nhiễm HIV, 6.734 bệnh nhân AIDS và 2.149 người tử vong do AIDS (số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo giảm 26% so với cùng kỳ 2011). Tính đến hết ngày 30-12-2012, cả nước có 171.867 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 13.454 người so với cùng kỳ năm 2011. Có 60 địa phương có người nghiện tăng, trong đó có tỉnh Bình Dương (660 người)... 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong năm 2012, công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công tác đã đạt được những kết quả quan trọng: về thể chế đã ban hành được nhiều văn bản; củng cố kiện toàn tổ chức; công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức đã làm tốt hơn, nhận thức về tác hại của HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm của toàn xã hội được nâng lên; Nhà nước, xã hội đã dành nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác phòng, chống mại dâm, ma túy cơ bản đạt được những kế hoạch đề ra…

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những cố gắng của các bộ ngành, các địa phương trong công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2013, đó là: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là giới trẻ; đề ra những cách làm mới mang lại hiệu quả cao; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; xóa bỏ trồng các loại cây có chứa chất ma túy trên địa bàn các huyện miền núi...

Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên