Hội trại tòng quân: Động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật: 15-02-2014 | 00:00:00
Để Ngày hội tòng quân đợt 1 năm 2014 của tỉnh vui tươi và ý nghĩa, góp phần động viên các thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ, tổ chức Đoàn TN TX.Dĩ An, các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát và Phú Giáo đang nô nức chuẩn bị cho hội trại tòng quân…Chuẩn bị tốt cho hội trại tòng quân Anh Phạm Hồng Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết tổ chức Đoàn TN có vai trò quan trọng trong việc động viên tinh thần TN nhập ngũ và chuẩn bị cho công tác của hội trại tòng quân, cũng như việc tham mưu và phối hợp tổ chức nhằm củng cố nhận thức và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thái độ chính trị, trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chi đoàn, chi hội phối hợp tổ chức thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư để tiếp thêm động lực cho TN thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS). Tập trung nhất là công tác hội trại phải được chuẩn bị có ý nghĩa, thu hút các TN chuẩn bị nhập ngũ tham gia, hòa đồng với hội trại để tiếp thêm khí thế cho TN lên đường thi hành NVQS. Hội trại tòng quân của TX.Dĩ An năm 2013 Anh Bùi Thanh Tài, Bí thư Phường đoàn Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An), cho biết Phường đoàn đã phối hợp tổ chức họp mặt, động viên tinh thần gia đình và 41 TN trúng tuyển trong đợt giao quân lần này. Bên cạnh đó, Phường đoàn cũng đã sắp xếp đội hình các bạn đoàn viên, TN, TN chuẩn bị nhập ngũ tham gia đầy đủ các trò chơi theo kế hoạch của Thị đoàn triển khai và việc dựng cổng trại đến nay đã hoàn tất. Chị Nguyễn Thị Xuân Lâm, Bí thư Chi đoàn khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An), cho biết: “Trong đợt tuyển quân năm 2014, khu phố có 3 TN trúng tuyển NVQS; chi đoàn đã phối hợp thăm hỏi gia đình và tặng quà cho TN, đồng thời cùng Phường đoàn tham gia các công tác tại hội trại”. Không chỉ tạo điều kiện nơi ăn nghỉ, vui chơi giải trí cho đoàn viên, TN trúng tuyển trước khi lên đường thi hành nghĩa vụ, đợt hội trại còn trang bị thêm về kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và là dịp để các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đoàn kết thanh niên Hội trại giao quân ở TX.Dĩ An sẽ sôi nổi với nhiều hoạt động theo chủ đề “Khi Tổ quốc cần”. Trong đó có phần thi trang phục tân binh đẹp, thi giới thiệu về truyền thống cách mạng địa phương hay nhất, thi văn nghệ “Tự hào người lính trẻ”, thi trắc nghiệm kiến thức “Gia đình tân binh” và các trò chơi vận động “Chúng tôi là chiến sĩ” như: Tiếp vận thông điệp, chuyển nhanh - chuyển khéo, tài năng chiến sĩ, nhịp điệu vui. Anh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An, cho biết hội trại năm nay có nhiều hoạt động mới như thi viết thư tặng bộ đội, hội thi trắc nghiệm kiến thức “Gia đình tân binh”, thêu khăn tay tặng chiến sĩ tòng quân, rút thăm may mắn chủ đề “Cây mùa xuân chiến sĩ” nhằm tạo niềm vui cho gia đình và tân binh, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình cảm của hậu phương, chăm lo tốt cho tân binh. Tại huyện Bến Cát, Hội trại tòng quân có chủ đề “Sức trẻ tình nguyện” với số lượng 15 tiểu trại. Theo chương trình, hội trại sẽ diễn ra các phần thi trại đẹp, thi nấu ăn “Bếp ấm nuôi quân”, thi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, trong chương trình tối 18-2, hội trại thực sự đi vào chiều sâu với các nội dung nói chuyện truyền thống và hội thi tìm hiểu về biển đảo, nội dung các câu hỏi liên quan đến các vấn đề như kiến thức lịch sử địa phương, biển đảo Việt Nam, lịch sử Đảng, Đoàn, cuộc đời - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sôi nổi hơn trong đêm đó là phần thi các nhóm nhảy dân vũ và TN thanh lịch… Anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn có kế hoạch cụ thể, chi tiết và kết quả thực hiện được ghi nhận, đánh giá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.Theo kế hoạch, Hội trại tòng quân năm 2014 ở huyện Dầu Tiếng sẽ được tổ chức tại khu Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao (Khu trung tâm hành chính huyện), với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu Tiếng vì biên cương Tổ quốc”. Tại hội trại sẽ diễn ra các trò chơi dân gian, như: Tình nguyện gia nhập quân đội, tiễn anh lên đường nhập ngũ, cùng nhau xung trận. Bên cạnh đó, hội trại còn tổ chức hội thi ẩm thực - phố hàng rong và chương trình văn nghệ do Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh biểu diễn. Hội trại lần này của huyện Dầu Tiếng có 12 tiểu trại, trong đó mỗi tiểu trại đặt tên cổng trại là tên của một anh hùng liệt sĩ gắn liền với lịch sử, địa phương, đơn vị… Qua đó, ôn lại và giáo dục truyền thống hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta qua các thời kỳ. Còn Hội trại tòng quân năm nay ở huyện Phú Giáo dự kiến thu hút gần 500 trại sinh, với chủ đề “Tự hào sức trẻ miền Đông”. Theo đó, Huyện đoàn tổ chức các hoạt động hướng về truyền thống, như: Thi trại đẹp, tham quan Nhà truyền thống và thi viết cảm nhận về tìm hiểu lịch sử chiến thắng Phước Thành nhân kỷ niệm 15 năm tái lập huyện (18.8.1999 - 18.8.2014). Qua buổi tham quan và thi viết cảm nhận, các bạn TN sẽ hiểu thêm về những chiến thắng lừng lẫy của quân và dân Phú Giáo, tiếp thêm động lực cho TN hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, hội trại cũng tổ chức các chương trình bổ ích khác như trò chơi liên hoàn, phố hàng rong, hội thi báo tường chủ đề “Thanh niên Việt Nam rạng danh đất Việt”, thi kéo co, thi thời trang dân tộc chủ đề “Sắc màu Lạc Hồng”, biểu diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào sức trẻ miền Đông”. Đa dạng các hoạt động vui tươi, ý nghĩa, Hội trại tòng quân sẽ cổ vũ, động viên tinh thần TN lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chuẩn bị tốt tư tưởng để TN an tâm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.K.TUYẾN – N.NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên