Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII 

Cập nhật: 08-12-2014 | 11:59:52

(BDO) Sáng 8-12, HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đến dự có ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Nhị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 60 đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Mai Thế Trung , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái, hàng đầu) dự khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục khó khăn nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển đúng hướng, đạt kết quả cao trên các lĩnh vực. Kết quả đạt được khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân mà đặc biệt là sự đóng góp tích cực của các đại biểu HĐND tỉnh, đã chung sức, chung lòng, tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2011 - 2015. Ông Phạm Văn Cành yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nội dung, chương trình kỳ họp đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt được theo kế hoạch, trong 26 chỉ tiêu năm 2014 có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; chính sách an sinh xã hội được triển khai tốt; ngành giáo dục - đào tạo, y tế đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động văn hóa thể dục, thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định. 

 Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Năm 2015, Bình Dương đưa ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 13%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,5%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4%, dịch vụ tăng 19,2%, GDP bình quân đầu người khoảng 73 triệu đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5%; tổng thu ngân sách đạt 34.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn lại đạt dưới 1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,93%...

Kỳ họp cũng báo cáo các chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân tỉnh.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục làm việc với phần nội dung thông qua một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác như: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp và giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; Tờ trình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục – đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương… 

Nhóm PV 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên