Khen thưởng “hiệp sĩ” phá án

Cập nhật: 18-11-2016 | 15:33:32

(BDO) Sáng 18-11, Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV 28), Công an (CA) tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho các “hiệp sĩ” Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Hiệp An, TP.TDM vì có thành tích phối hợp phá án, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.


Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó Trưởng phòng PV28, Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các “hiệp sĩ” vì có thành tích tham gia phá án

Trước đó, nhận được tin báo của Câu lạc bộ PCTP phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát báo mất 1 xe máy mang BS 61V1 - 0919. Rạng sáng ngày 11-10, các thành viên trong Câu lạc bộ PCTP phường Hiệp An phối hợp với CA địa phương tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, khi tuần tra đến đoạn đường thuộc KP.6, phường Hiệp An, TP.TDM thì phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy mang BS bị báo mất trước đó. Tổ tuần tra liền truy đuổi và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Tại trụ sở Công an phường, đối tượng Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, ngụ KP.5, phường Tân An, TP.TDM) khai vào ngày 8-10, Hải vào lô cao su khu vực gần nghĩa trang phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát để trộm xe. Trong lúc mang tang vật tìm nơi tiêu thụ để có tiền mua ma túy thì bị bắt giữ.

Với thành tích tham gia phá án, hai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Hồng và Trần Tấn Thương, thuộc Câu lạc bộ PCTP phường Hiệp An, TP.TDM được Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen.           

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên