Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Cập nhật: 09-01-2020 | 10:53:00

(BDO) Tối 8-1, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên (SV) tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV), Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2020) và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (8/1/2010 - 8/1/2020). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Phạm Trung Thành, Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội SV Việt Nam. 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao lẵng hoa chúc mừng cho Ban Thư ký Hội SV tỉnh. Ảnh:QUỐC CHIẾN


Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh:QUỐC CHIẾN

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV, Hội SV Việt Nam và 10 năm thành lập Hội SV tỉnh Bình Dương; tri ân trưởng ban vận động thành lập Hội SV tỉnh và thường trực Hội SV qua các thời kỳ; tuyên dương khen thưởng cho 2 SV đạt danh hiệu Sao Tháng Giêng, 6 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp Trung ương; 33 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp tỉnh năm 2019; tuyên dương 27 gương “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2019-2020 và 10 gương HSSV có thành tích tiêu biểu nhất trong công tác Đoàn-Hội và phong trào HSSV tỉnh giai đoạn 2010-2020.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội SV tỉnh cùng Hội SV Trường Đại học Thủ Dầu Một tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp và nhận bảng tượng trưng của các công ty ra mắt công trình SV “Thắp sáng ước mơ bồ câu trắng” với tổng trị giá ban đầu là 1,3 tỷ đồng. Công trình là sự kết hợp từ nhiều nguồn học bổng, quà tặng hỗ trợ của các doanh nghiệp dành tặng cùng đồng hành với Tỉnh đoàn, Hội SV tỉnh chăm lo cho HSSV trong toàn tỉnh. Ngoài ra, chương trình cũng ra mắt tổ chức Hội SV Việt Nam tại Trường Đại học Việt Đức và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An…

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội SV tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhân dịp này, ông cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban thư ký Hội SV tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung như: Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho HSSV; chú trọng phát hiện, xây dựng, tuyên dương các tập thể, cá nhân, các gương SV tiêu biểu vươn lên trong học tập, công tác; quan tâm các giải pháp về tuyên truyền giáo dục pháp luật trong HSSV. Đẩy mạnh phát huy phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 3 phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Nội dung và phương pháp hoạt động của Đoàn, Hội SV cần có sự vận dụng, bổ sung, phát triển đổi mới, tư duy sáng tạo trên cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể, phù hợp với thời đại, có chất lượng, sức lan tỏa, tính khả thi trong từng khối đối tượng.

Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên