Mạng xã hội - không gian hoạt động hiệu quả của tổ chức Đoàn

Cập nhật: 07-04-2018 | 11:38:35

Tận dụng những điểm mạnh, việc lập trang mạng facebook của Đoàn là cơ hội để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức, quản lý các hoạt động tốt hơn. Đây cũng là kênh tập hợp, tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN), qua đó đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ có môi trường thuận lợi để công tác, học tập, chia sẻ thông tin và giải trí.


Trang fanpage của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện rất tốt kênh tuyên truyền và định hướng cho thanh thiếu niên.
Trong ảnh: Trang fanpage Tuổi trẻ Bàu Bàng cập nhật thông tin nhanh, thường xuyên và thu hút nhiều lượt truy cập của thanh thiếu niên. Ảnh: T.LÊ

Thu hút thanh niên từ mạng xã hội

Anh Nguyễn Đức Duân, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan (ĐKCCQ) tỉnh chia sẻ, xuất phát từ việc tận dụng khả năng kết nối của mạng xã hội (MXH), mà cụ thể là qua facebook, với lợi thế cập nhật thông tin nhanh, khả năng kết nối không biên giới, từ đó nhiều chương trình tình nguyện của Đoàn khối đã tạo sợi dây liên kết trong giới trẻ dù đang sinh sống, học tập ở bất cứ nơi đâu. Trang facebook của ĐKCCQ tỉnh được thành lập từ năm 2015, đến nay, đã thu hút hơn 2.000 lượt “like” (thích) với tỷ lệ tương tác khá cao. Nhiều mô hình hay của tuổi trẻ trong khối được các đơn vị Đoàn các địa phương khác liên hệ tìm hiểu. Điển hình như mô hình “Nụ cười công sở”; mô hình “Mẫu nhà cho gia đình có công với cách mạng”…

Thực tế, hiện có trên 90% tổ chức Đoàn cấp huyện, thị, thành phố và tương đương, các xã, phường, thị trấn đều thành lập trang facebook cho từng đơn vị để tuyên truyền hoạt động cấp mình; thường xuyên chia sẻ hình ảnh sau mỗi hoạt động để tuyên truyền cho ĐVTN tại địa phương. Thông qua fanpage, Ban quản trị page tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử quân đội... một cách ngắn gọn hoặc chỉ dẫn các đường link của các website chính thống. Nhờ đó, việc tuyên truyền giáo dục ĐVTN, tổ chức hoạt động phong trào Đoàn sẽ ngày càng gần gũi với các bạn trẻ. Qua đó, mỗi hoạt động Đoàn như các buổi sinh hoạt, các hoạt động chuyên đề, hội thi, đặc biệt là các hoạt động giáo dục, tuyên truyền được đăng tải trên facebook với các bài viết, hình ảnh thực sự mang hiệu quả tuyên truyền cao và lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp còn sử dụng zalo qua hình thức nhóm, từng nội dung cần tuyên truyền sẽ có những nhóm đối tượng cụ thể được kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin lẫn nhau. Đây cũng là cách thức hoạt động tiết kiệm mà vẫn mang tính tương tác cao.

Nâng cao hiệu quả truyền thông qua MXH

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, hiểu được tầm quan trọng của MXH, từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị báo cáo viên - tuyên truyền viên lần 1, năm 2018, tuyên truyền cho các cán bộ Đoàn về cách nâng cao hiệu quả truyền thông qua MXH; cách quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử; công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong ĐVTN qua MXH; phổ biến các văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, MXH một cách đúng đắn và hiệu quả…

MXH nói chung và facebook nói riêng vừa tạo thuận lợi nhưng cũng vừa là khó khăn đối với cán bộ Đoàn vì tin “rác”, tin “câu view”, “câu like” trên những trang này có rất nhiều. Đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn cần trang bị kỹ năng chọn lọc thông tin chính xác để định hướng cho đối tượng ĐVTN đơn vị mình. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã vận động cán bộ Đoàn, các cấp bộ Đoàn xây dựng những sản phẩm truyền thông trên MXH. Ví dụ như thường xuyên đăng tải gương người tốt việc tốt, các hoạt động tiêu biểu của thanh niên…; mở các chuyên mục “Luật Thanh niên”, “Phổ biến pháp luật cho tuổi giới trẻ”, “6 bài học lý luận chính trị”… làm sinh động nội dung qua những bộ ảnh, những video clip đăng tải về các hoạt động Đoàn tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tham gia MXH thường xuyên để định hướng tuyên truyền, tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật…

Có thể nói, tổ chức Đoàn cần xem MXH là một không gian hoạt động của Đoàn. Trước những vấn đề xã hội quan tâm, tổ chức Đoàn thông qua những cá nhân cụ thể có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng mạng, cần “đi trước”, để định hướng dư luận, tư tưởng cho thanh niên, hướng thanh niên vào những giá trị tốt đẹp, đồng thời lên án, phê phán cái xấu; chủ động lựa chọn các thông tin chính thống, tích cực vào sinh hoạt chuyên đề; xác định đây là giải pháp quan trọng để giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức công dân, hình thành nhân cách cho thanh thiếu nhi.

T.LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên