Một trưởng khu phố hết lòng vì người nghèo

Cập nhật: 08-08-2017 | 09:45:43

Trong suốt 10 năm làm Trưởng khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, ông Trần Văn Hô (ảnh) đã được người dân khen ngợi về sự năng động, nhiệt tình và đặc biệt là tấm lòng với những người nghèo

Năm 2007, được sự tín nhiệm của người dân, ông Trần Văn Hô được người dân trong khu phố Tân Lương bầu làm “người vác tù và hàng tổng” của khu phố. Ông Hô bộc bạch: “Những ngày đầu làm trưởng khu phố, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các công việc do chính quyền phường địa phương và nhân dân giao cho. Lúc mới nhận nhiệm vụ, trên địa bàn dân cư còn tới 13 hộ nghèo, chiếm gần 1,44% so với tổng số hộ dân trên địa bàn. Đây là điều khiến tôi luôn trăn trở để làm sao góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, tôi cùng ban lãnh đạo khu phố thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, như tìm cách hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, vận động trao tặng các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...”.

Với tấm lòng vì người nghèo, từ năm 2014, ông Hô đã thành lập “Tổ công tác từ thiện”. Để nêu gương, ban đầu, ông trích 400.000 đồng từ tiền sinh hoạt phí hàng tháng của mình để mua gạo tặng các hộ nghèo trong khu dân cư. Dần dần, mọi người thấy được việc làm ý nghĩa của ông nên đã tự nguyện tham gia đóng góp quỹ cho Tổ công tác từ thiện. Hiện nay, mỗi tháng có từ 5 - 10 nhà hảo tâm đóng góp tiền mặt và hiện vật để tặng cho 40 hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 2.000.000 đồng/tháng. Việc tặng quà này đã được Tổ công tác từ thiện duy trì xuyên suốt tại khu phố Tân Lương gần 10 năm qua. Nhờ thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hiện nay toàn khu phố Tân Lương chỉ còn 3 hộ nghèo, đa số người dân có đời sống khá giả, xây được nhà cửa khang trang, sạch, đẹp, có đầy đủ phương tiện nghe nhìn và phương tiện đi lại hiện đại.

Đặc biệt, khi các hộ gia đình trong khu phố có hữu sự, gặp khó khăn, hoạn nạn, ông Hô còn tìm cách giúp đỡ, như vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hoặc liên hệ với các địa chỉ nhân đạo, chương trình hỗ trợ người nghèo... để giúp các trường hợp này có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cụ thể như trường hợp của hộ gia đình Trần Thanh Hùng, một trường hợp gặp khó khăn do tai nạn tại khu phố đã được ông Hô phối hợp cùng Hội LHPN phường vận động tiền để hỗ trợ vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, ông Hô cùng Ban công tác Mặt trận khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa và các danh hiệu văn hóa. Qua đó, hàng năm, toàn khu phố có trên 100% hộ dân đăng ký thực hiện xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa. Qua bình xét hàng năm, khu phố Tân Lương có từ 93 % hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa trở lên; từ năm 2007 đến nay, khu phố đều được công nhận Khu phố văn hóa, Khu phố an toàn về an ninh trật tự...

Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trong những năm qua, ông Trần Văn Hô đã góp phần cùng khu phố thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Riêng ông Hô đã được UBND TX.Tân Uyên biểu dương và gia đình ông đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 10 năm liền. Ông còn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TX.Tân Uyên và UBND phường Thạnh Phước tuyên dương trong thực hiện các phong trào thi đua và chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm...

KIM ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên