Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu phố Bình Phước, TX.Thuận An  

Cập nhật: 09-11-2014 | 14:02:55

(BDO) Sáng 9-11, khu phố (KP) Bình Phước, phường Bình Nhâm, TX. Thuận An đã long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tham dự ngày hội có ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo thị xã, phường và đông đảo bà con nhân dân KP Bình Phước.

Ngay từ sáng sớm, KP Bình Phước đã trở nên sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, diễn kịch với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước…

Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái qua) trao quà cho các hộ nghèo phường Bình Nhâm. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo các cấp cùng bà con nhân dân KP Bình Phước đã ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” năm 2014 ở KP Bình Phước.

KP Bình Phước hiện có 1.074 hộ dân, trong đó 1.040 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 96,83%, đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Trong năm 2014, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhân dân trong KP đã đồng tình tham gia hưởng ứng với một tinh thần cao. Ban điều hành khu phố (BĐHKP) cùng với bà con nhân dân đã tích cực tham gia ủng hộ xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết, trợ giúp học sinh nghèo đến trường; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái được quan tâm, đoàn kết giúp nhau cùng phát triền kinh tế, thoát nghèo bền vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện BĐHKP cũng thẳng thắn nêu lên một vài khuyết điểm còn tồn tại như: Tình trạng chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở một vài hộ dân; ngập úng ở một số đoàn đường trong khu phố; tình hình an ninh trật tự...

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích nổi bật mà KP Bình Phước đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cấp ở địa phương và BĐHKP quan tâm sâu sắc hơn nữa đến sinh hoạt chính trị tại địa phương; gắn sinh hoạt với thực tế để đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân; quan tâm đời sống bà con nhân dân, gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo; đồng thời, năng động hơn trong hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế hiệu quả; có biện pháp cụ thể trước tình trạng chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; ổn định tình hình an ninh trật tự…

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao 10 phần quà cho 10 hộ nghèo có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” năm 2014. Đại diện phường Bình Nhâm trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc trên địa bàn cho 8 hộ gia đình. Đồng thời, cán bộ BĐHKP cũng trao 15 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trong KP.

Tin, ảnh: THÙY AN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên