Trận phản đột kích oanh liệt của Tiểu đoàn Phú Lợi tại Bông Trang - Lò Gạch

Cập nhật: 11-09-2018 | 07:35:29

Ngày 25-8-1966, lính Mỹ tổ chức cuộc hành quân đột kích kết hợp bao vây tiến công vào căn cứ của Tiểu đoàn Phú Lợi ở Bông Trang - Lò Gạch...

Thực hiện phương châm đánh gần, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 bám chắc công sự, chờ xe tăng địch tiến vào cách công sự 20 mét mới nổ súng. Loạt đạn đầu tiên, hai chiếc xe tăng M41 của địch bị nổ tung. Cùng lúc, trung liên, đại liên nổ từng loạt vào đội hình địch. Bị đánh bất ngờ, địch rút ra cho phi pháo tiếp tục đánh phá, sau đó tiếp tục tiến công. Suốt một ngày chiến đấu, lực lượng ta vẫn bám vững trận địa, đánh lui một đợt xung phong của địch, bắn cháy, bắn hỏng 16 xe tăng, xe bọc thép, tiêu hao nặng hai tiểu đoàn Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 700 tên, bắn rơi 4 máy bay, thu hơn 30 súng các loại (có 3 đại liên, 10 trung liên) và nhiều đồ dùng quân sự. Đêm đó, địch tiếp tục bao vây, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào sáng hôm sau. Lúc này, Tiểu đoàn Phú Lợi được lệnh rời khỏi căn cứ. Mặc dù địch đổ quân vây chặt, nhưng nhờ thông thạo địa hình, nửa đêm tiểu đoàn rút khỏi căn cứ Bông Trang, về suối Đòn Gánh an toàn. Sáng hôm sau, quân Mỹ sục sạo vào căn cứ không thấy một bóng người, giữa bốn bề ngổn ngang dấu vết bom đạn.

Trận Bông Trang - Lò Gạch là trận chiến đấu phản đột kích oanh liệt nhất trong lịch sử chiến đấu của Tiểu đoàn Phú Lợi, cũng là trận tiêu diệt nhiều quân Mỹ nhất, diệt nhiều xe tăng, thiết giáp địch của lực lượng vũ trang tỉnh Thủ Dầu Một.

C.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên