Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương: Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện

Cập nhật: 25-03-2014 | 00:00:00
Chính thức thành lập từ ngày 1-6-2013, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL&BDNV) Công an tỉnh nhận nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo huấn luyện quân sự, võ thuật cho toàn lực lượng công an tỉnh Bình Dương. Với bộn bề khó khăn từ ngày đầu thành lập nhưng tập thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị đã đoàn kết, gắn bó vượt qua mọi thử thách; phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Học viên TTHL&BDNV nghiên cứu tài liệu tại thư viện trung tâm Công bố quyết định thành lập công an các huyện, thị xã mớiTTHL&BDNV Công an tỉnh ban đầu trực thuộc phòng tổ chức cán bộ, được Giám đốc Công an tỉnh giao trọng trách quản lý đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện quân sự võ thuật cho lực lượng công an toàn tỉnh. Ngày 1-6-2013, trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới, trung tâm đã chính thức tách ra thành đơn vị độc lập để thực hiện công tác chuyên sâu về huấn luyện, đào tạo. Những ngày đầu mới thành lập, tuy còn nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất… nhưng đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ chính trị của ngành. Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh: “Bước đầu xây dựng trung tâm, cơ sở vật chất còn khá bộn bề, nơi ăn ở sinh hoạt cho học viên còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo của trung tâm luôn đoàn kết thống nhất cao, các bộ phận đều nỗ lực; tạo điều kiện chuyên sâu hơn trong quá trình đào tạo, từ đó mà chúng tôi có được thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.Đến nay, TTHL&BDNV Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với trường Đại học Cảnh sát nhân dân, trường Trung cấp Cảnh sát, trường Cao đẳng An ninh, Trung tâm Ngoại ngữ tin học tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ địa phương mở gần 50 lớp gồm các bậc đại học, trung cấp, lớp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, các lớp tập huấn ngắn ngày về nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chiến sĩ ngoài ngành được tuyển vào làm việc trong Công an nhân dân với hàng ngàn học viên tham gia; trong đó có 1 lớp Đại học Cảnh sát nhân dân hệ vừa học vừa làm với 124 học viên. Trung tâm đã sắp xếp một cách khoa học, bố trí hợp lý về thời gian, nơi ăn chốn ở cho học viên và giảng viên để có thể tổ chức tốt việc đào tạo, huấn luyện cho hàng ngàn học viên. Bên cạnh công tác phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ pháp luật cho cán bộ chiến sĩ; trung tâm đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chương trình, kế hoạch và trực tiếp huấn luyện cho những công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Với một năm tổ chức 2 đợt huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn, các cán bộ, chiến sĩ của trung tâm luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm sau khi được đào tạo, huấn luyện; các chiến sĩ đều đạt yêu cầu về trình độ nhận thức chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, thời gian qua, mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trung tâm luôn tận tâm, tận lực và hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ của trung tâm phần lớn đã được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới phương pháp truyền đạt, hướng dẫn học viên học tập, thảo luận, triển khai đầy đủ các kế hoạch huấn luyện, củng cố và làm mới hệ thống giáo án, tài liệu huấn luyện. Mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân viên nơi đây luôn chủ động khắc phục khó khăn, ra sức học tập nâng cao năng lực, trình độ quản lý, giáo dục, huấn luyện cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ chiến sĩ tuy đảm nhận một công việc riêng nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là mang lại kết quả cao cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên. Tính đến nay, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, TTHL&BDNV đã được đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất khang trang để phục vụ tốt nhiệm vụ. Với nhiều công trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt ăn nghỉ cho học viên, TTHL&BDNV Công an tỉnh đang dần khẳng định sự vươn lên của đơn vị trong công tác đào tạo huấn luyện cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng Công an Bình Dương ngày càng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Với chủ trương, định hướng của ngành về các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2014 và thời gian tới, công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng. Với yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ TTHL&BDNV Công an tỉnh sẽ có điều kiện để khẳng định mình; xứng đáng là nơi rèn quân, luyện cán, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.LÊ ÁNH - NGỌC HÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên