Tuổi trẻ Dầu Tiếng: Xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

Cập nhật: 10-03-2018 | 09:39:19

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ Dầu Tiếng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong công tác tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị.


Tuổi trẻ huyện Dầu Tiếng tham gia thực hiện ngày “Thứ bảy tình nguyện”.
Ảnh: K.TUYẾN

Kết quả có 100% cơ sở Đoàn huyện Dầu Tiếng tổ chức hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và khởi công thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên ngay sau lễ khởi động. Theo đó, Đoàn Thanh niên 12 xã, thị trấn huyện duy trì, tổ chức thực hiện mới công trình các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh và phấn đấu kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt 30% chỉ tiêu cả năm.

Mặt khác, các đơn vị tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” trong đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở của huyện còn đa dạng hình thức tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; hội thảo chương trình lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Luật Dân sự; phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai những điểm mới trong Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI, triển khai 6 bài học lý luận chính trị...

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên Dầu Tiếng sẽ tích cực tham gia các hoạt động cấp huyện như ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh tại xã Định Thành; tư vấn tuyển sinh cho học sinh trung học phổ thông; Ngày đoàn viên 2018 tại xã Minh Thạnh.

Chị Nguyễn Phương Dung, Bí thư Huyện đoàn Dầu Tiếng, cho biết: “Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018, triển khai đến 37/37 cơ sở Đoàn. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở Đoàn trong việc triển khai Tháng Thanh niên. Tại các cơ sở Đoàn cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; trong đó tập trung các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị như tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” và ngày “Thứ bảy tình nguyện”.

“Nội dung trọng tâm trong Tháng Thanh niên của Đoàn Thanh niên 12 xã, thị trấn còn có các hoạt động tổ chức tư vấn mùa thi, hướng nghiệp cho ít nhất 30 thanh niên, học sinh trung học cơ sở; giới thiệu việc làm cho ít nhất 2 thanh niên/đơn vị; 5 Đoàn trường trung học phổ thông, Trung tâm dạy nghề- giáo dục thường xuyên tổ chức tư vấn mùa thi, hướng nghiệp cho ít nhất 50 thanh niên, học sinh”, chị Dung cho hay.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên