Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh: Nhiều điển hình học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 25-11-2017 | 06:28:23

Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam bộ (ĐNB) lần thứ X, năm 2017 vừa được tổ chức tại Bình Phước là dịp để kịp thời giới thiệu, biểu dương và tôn vinh những điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác khối Các cơ quan Cụm miền ĐNB. Tại liên hoan, Đoàn khối Các cơ quan (ĐKCCQ) tỉnh Bình Dương có 10 đại biểu xuất sắc được tuyên dương.

Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là hoạt động truyền thống của Cụm miền ĐNB được tổ chức hàng năm, nhằm tuyên dương các gương điển hình tiên tiến của ĐKCCQ 7 tỉnh, thành phố Cụm miền ĐNB trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm nay, chương trình được tổ chức tại TX.Đồng Xoài và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với trên 200 đại biểu tham dự là những thanh niên tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác trên nhiều lĩnh vực công tác.

 Tuổi trẻ Bình Dương cùng tuổi trẻ Cụm miền ĐNB bàn giao công trình thanh niên “Sân bê tông” tại điểm trường ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.LÊ   

Chị Phùng Thị Phương Lê, Phó Bí thư Thường trực ĐKCCQ tỉnh cho biết, Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Cụm miền ĐNB lần thứ X, năm 2017 là dịp để tăng cường giáo dục truyền thống, lòng tự hào về sự kiên cường, anh dũng, bất khuất của quân và dân các tỉnh miền ĐNB trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tuổi trẻ khối Cơ quan tỉnh nói riêng và tuổi trẻ nói chung.

Tại liên hoan năm 2017, đoàn Bình Dương có 21 đại biểu tham dự; trong đó có 10 đại biểu xuất sắc được tuyên dương. Chương trình liên hoan với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ; bàn giao công trình thanh niên “Sân bê tông” tại điểm trường ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú trị giá gần 70 triệu đồng; tham quan học tập mô hình Trung tâm Giống công nghệ cao tỉnh Bình Phước; về nguồn thăm khu di tích căn cứ Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết, Nhà Giao tế, huyện Lộc Ninh; thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ người già tàn tật, trẻ mồ côi và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 208…

Cùng với thành tích của tuổi trẻ cụm, những năm qua, tuổi trẻ khối Các cơ quan tỉnh Bình Dương đã thực hiện được một số công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu. Đặc biệt, các công trình gắn với nghiệp vụ chuyên môn, cải cách hành chính như mô hình đăng ký khai báo thủ tục hải quan qua mạng của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan tỉnh; công trình đăng ký khai báo thuế qua mạng của Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh; mô hình “Thiết kế mẫu nhà miễn phí cho gia đình chính sách” của tuổi trẻ Sở Xây dựng…

Song song đó, đoàn viên thanh niên khối Các cơ quan tỉnh còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng bằng các phần việc thiết thực, ý nghĩa. Đó là tổ chức hơn 50 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; trao tặng 200 phần quà cho bệnh nhân nghèo trị giá 40 triệu đồng; tổ chức 15 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 2.000 đơn vị máu; mở 75 lớp tập huấn chuyển giao khoa hoc kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho đối tượng chính là bà con nông dân và thanh niên nông thôn; nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ, làm hài lòng người dân và doanh nghiệp...

 THANH LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên