Xã Hội Nghĩa (Tân Uyên): Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Cập nhật: 27-09-2013 | 00:00:00
   Các bạn ĐVTN xã Hội Nghĩa tham gia hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộPhát triển Đảng trong đoàn viên Phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy, Xã đoàn Hội Nghĩa. Nhận thức được nhiệm vụ đó, trong 5 năm qua, Xã đoàn đã phát triển được 116 đoàn viên, đạt 100% chỉ tiêu; đặc biệt, đã giới thiệu cho Đảng ủy xem xét kết nạp 19 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới đã góp phần bảo đảm tính kế thừa của Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Thành công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết, năm 2009 anh nhập ngũ tại Đoàn Đặc công 429. Trong môi trường quân đội anh đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụđược giao và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau khi xuất ngũvề địa phương, anh tham gia vào lực lượng dân quân thường trực tại xãvàđảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng. Tại địa phương, anh tiếp tục phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, gương mẫu, tiên phong trong công việc đểcùng tập thểhoàn thành mọi nhiệm vụcấp trên giao và tích cực tham gia công tác Đoàn. Nâng cao đời sống văn hóa Thực hiện Đềán tập hợp thanh niên công nhân (TNCN), Ban tổ chức đềán của xã Hội Nghĩa đã chủ động phối hợp giữa các ngành tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần cho TNCN. Trong 5 năm qua, Xã đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều đêm hội diễn văn nghệ, xây dựng và thành lập mới 10 chi hội có gần 1.000 hội viên TNCN tham gia; duy trì các câu lạc bộ TN, câu lạc bộ bóng đá trong các khu nhà trọ, doanh nghiệp và tại địa phương nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho TNCN. Thông qua việc phối hợp, Xã đoàn cũng đã thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền luật tại các chi đoàn, chi hội; xây dựng chương trình phát thanh TN… góp phần nâng cao hiểu biết giúp các bạn trưởng thành hơn. Việc tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao là việc làm cần thiết, thiết thực trong việc tập hợp TNCN tại địa phương, qua đó còn tạo điều kiện cho hội viên TN trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, trau dồi kiến thức. Anh Hoàng Văn Nghiêm, hội viên Chi hội TNCN Trọng Lan nói, anh chịem TNCN khi tham gia các hoạt động văn hóa do địa phương tổ chức rất phấn khởi, giúp các bạn càng thêm gắn bó với địa phương. Anh Cao Khắc Minh Luân, Bí thư Xã đoàn Hội Nghĩa nhận định: Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc đã giúp công tác Đoàn của địa phương không ngừng đổi mới hoạt động. Với kết quả này, Xã đoàn sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, UBND xã tổ chức thực hiện tốt chương trình phát triển TN, tạo mọi điều kiện vềkinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho công tác Đoàn ở địa phương. KIM TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên