Báo chí tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân

Cập nhật: 15-03-2024 | 14:35:16

(BDO) Sáng 15-3, Hội Báo toàn quốc năm 2024 được khai mạc tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM, với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".



Đoàn đại biểu dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước giờ khai mạc hội báo xuân, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo TP.HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí và các cấp hội địa phương đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM).


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP.HCM và một số địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí. Về phía tỉnh Bình Dương có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh. 


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Hội báo năm nay đổi mới phương thức tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội Báo toàn quốc là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị lực vươn lên mạnh mẽ, tinh thần cống hiến và tính trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam...


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, hội báo là sự kiện rất quan trọng, giàu ý nghĩa, thực sự là ngày hội đối với các cấp hội nhà báo, người làm báo cả nước. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025). Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, mỗi người làm báo phải luôn tự ý thức học tập, nghiên cứu, tự rèn mình để có bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hóa, kỹ năng công nghệ và tinh thần tận hiến, nhân văn vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân. 


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham quan gian trưng bày và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam bộ 


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh tham quan gian trưng bày và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam bộ 

Tại hội báo năm nay có Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu, có tính cấp bách của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số, với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dạn kinh nghiệm trong nước cùng các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín...


Bà Trương Thị Bích Hạnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Dương


Ban biên tập Báo Bình Dương tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Dương

Trong khuôn khổ Hội Báo, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và trao giải Giải Gian trưng bày xuất sắc; Giải Bìa báo tết ấn tượng; Giải Chương trình phát thanh tết ấn tượng; Giải Chương trình truyền hình tết ấn tượng; Giải Giao diện điện tử tết ấn tượng; Giải báo chí dành cho phóng sự xuất sắc về Hội Báo toàn quốc 2024.


Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm báo chí của các cơ quan báo chí khu vực Đông Nam bộ

Bên cạnh các hoạt động về nghiệp vụ còn có 64 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Qua đó, góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng và doanh nghiệp, tạo không gian văn hóa mở cho các hoạt động giao lưu, quảng bá và hợp tác cùng phát triển...

K.TÂN-X.THI

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên