Cựu chiến binh xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo): Điểm sáng trong phong trào thi đua gương mẫu

Cập nhật: 03-12-2019 | 15:12:21

Trong 5 năm (2014- 2019), thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Phước Hòa đã không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi, giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; thi đua gương mẫu, chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

 Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vận tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán 2019

Phát huy vai trò tiên phong

Ông Nguyễn Văn Khu, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Phước Hòa, cho biết thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trong 5 năm qua cán bộ, hội viên CCB xã luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững, tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nghĩa ở địa phương. Từ đó, các hội viên đã góp phần chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng bộ mặt đời sống của nhân dân địa phương ngày càng phát triển, đặc biệt là trong chương trình xây dựng NTM

Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trong 5 năm qua Hội CCB xã đã vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy truyền thống, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua; tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; học tập các chỉ thị, nghị quyết của của Đảng; đặc biệt là Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các đối tượng xấu. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội CCB xã đã tham gia giải quyết các “điểm nóng” ở địa phương và hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phối hợp ngành chức năng tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn...

Hiệu quả từ các phong trào

Trong 5 năm qua, điểm nổi bật trong phong trao thi đua gương mẫu tại Hội CCB xã Phước Hòa là cán bộ hội viên đều tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào tại địa phương như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... Hội còn tham gia cùng các ngành, đoàn thể phát quang, khơi thông cống rãnh, làm vệ sinh đường giao thông nông thôn; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp tiền tặng quà cho thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và tặng quà cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, trong 5 năm qua, Hội CCB xã đã tổ chức vận động, xây dựng các nguồn quỹ, phối hợp giải ngân số tiền hơn 15 tỷ đồng cho hội viên vay. Từ các chính sách hỗ trợ vay vốn đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay hội chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,42%; số hộ khá, giàu là 214 hộ, chiếm tỷ lệ 90,7%; hộ trung bình còn 21 hộ, chiếm tỷ lệ 8,9%. Nhiều hộ gia đình CCB là những điển hình tiêu biểu trong sản xuất, làm kinh tế giỏi.

Ông Nguyễn Văn Khu cho biết thêm: “Từ trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, bằng ý chí, nghị lực và tinh thần sáng tạo, hội viên CCB xã Phước Hòa đã tích cực học hỏi, đầu tư nghiên cứu, tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao”. Hiện nay hội có 11 hội viên là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sử dụng hàng trăm lao động. Nhiều gia đình hội viên CCB xã có thu nhập hàng năm hàng tỷ đồng, là những tấm gương điển hình tiêu biểu không chỉ trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như CCB Nguyễn Hữu Vận, CCB Lương Văn Song, CCB Nguyễn Quang Trên, CCB Huỳnh Bình Ca, CCB Nguyễn Văn Quý, CCB Ngô Quốc Thắng, CCB Phạm Ngọc Ban, CCB Huỳnh Minh Quang…

“Không ngừng phát huy tinh thần tương thân, tương ái, phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ, từng cán bộ, hội viên CCB xã Phước Hòa luôn đoàn kết, gắn bó trong các hoạt động công tác hội và tiên phong đi đầu trong phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; giữ vững niềm tin, hình ảnh cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân”, ông Nguyễn Văn Khu nói.

 Trong 5 năm qua, điểm nổi bật trong phong trao thi đua gương mẫu tại Hội CCB xã Phước Hòa là cán bộ hội viên đều tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào tại địa phương như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”...

 HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên