SAU GẦN 1 THÁNG MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TUẦN TRA, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG:

Đẩy mạnh công tác xử phạt và tuyên truyền 

Cập nhật: 22-07-2015 | 09:55:30

 

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2015.

 Lực lượng thanh tra giao thông đang lập biên bản xử lý xe quá tải trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Ảnh: CÔNG KHANH

Mạnh tay xử phạt

Tính đến nay, sau gần một tháng ra quân mở đợt cao điểm, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, lập 21 biên bản vi phạm quá tải thiết kế, buộc hạ tải hơn 129 tấn hàng, xử phạt với tổng số tiền trên 160 triệu đồng, tước 4 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng còn lập biên bản xử phạt 69 trường hợp vi phạm khác.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng TTGT còn phối hợp với Trạm CSGT quốc lộ 13 - Phòng CSGT lập 12 biên bản vi phạm quá tải thiết kế, buộc hạ tải gần 24 tấn hàng, xử phạt tổng số tiền trên 98 triệu đồng, tước 6 giấy phép lái xe; lập biên bản 4 trường hợp vi phạm tự ý cải tạo kích thước, hình dáng thùng xe.

Riêng các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tại các điểm tuyến quốc lộ 13, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng… đã kiểm tra 715 ô tô tải, phát hiện 29 xe vi phạm, lập 58 biên bản xử lý vi phạm (phạt tài xế và chủ xe), với tổng số tiền trên 439 triệu đồng, buộc hạ tải hơn 206 tấn hàng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp…

Trọng tâm của đợt cao điểm này là siết chặt quản lýkinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; lập lại trật tựhành lang an toàn đường bộ; xử lý các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không đủ điều kiện tham gia giao thông (xe hết niên hạn sử dụng, xe độ, chế...). Đẩy mạnh việc phát hiện, chấn chỉnh, xử lýnhững tồn tại, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh vận tải trong việc tổ chức thực hiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của pháp luật; xử lýcác trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lập lại trật tựvà văn minh đô thị, bảo đảm từ nay đến cuối năm 2015 không còn tình trạng xe chở hàng quá tải trọng cho phép hoạt động trên địa bàn tỉnh.

TẠM GIỮ XE BEN CHỞ QUÁ TẢI

Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết vừa tạm giữ để xử lý 6 xe tải ben chở quá tải trọng cho phép. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15-7, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh tuần tra trên đoạn đường ĐT746 (thuộc địa bàn xãThường Tân, huyện Bắc Tân Uyên) đã phát hiện nhiều xe tải ben đang chở đá từ hầm đá đến cảng trung chuyển có dấu hiệu chở quá tải trọng, khi lưu thông trên đường không che đậy cẩn thận. Tổ tuần tra đã ra tín hiệu tạm dừng 6 xe tải ben để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện 6 xe này đều chở vượt quá tải trọng cho phép từ 30 đến 100%. Trong đó có2 xe chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký. Cả 6 xe không trình được giấy chứng nhận kiểm định. Các xe này đều đã xuống cấp, dễ xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Tổ tuần tra đã lập biên bản buộc các xe nói trên phải hạ tải, đồng thời tạm giữ giấy tờ xe và phương tiện vi phạm để tiếp tục xử lý.

LÊ ÁNH


Kết hợp công tác tuyên truyền

Việc tổ chức ra quân đợt cao điểm bảo đảm ATGT nhằm tạo khí thế mới và quyết tâm cao, nâng cao trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, kiểm tra bảo vệ trật tự ATGT. Qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2015 với mục tiêu: “Tính mạng con người là trên hết”, phấn đấu giảm 10% trên cả 3 tiêu chí về ATGT.

Theo ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh Thanh tra GTVT - Sở GTVT tỉnh, một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện trong đợt cao điểm này là: Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, chấp hành quy định về bảo đảm hành lang ATGT đường bộ, sử dụng phương tiện bảo đảm điều kiện khi tham gia giao thông để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra TNGT, giảm tổn thất vềtính mạng và tài sản. Thanh tra GTVT phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng, ban, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương liên quan theo từng lĩnh vực cụ thể thực hiện từng đợt, từng chuyên đề, từng địa phương, từng đối tượng kiểm tra, từng thời điểm.

Song song đó là tập trung xử lý, khắc phục các điểm đen vềTNGT, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; kiểm tra xử lý các vi phạm và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; kiểm tra xử lý phương tiện vận chuyển cơ giới đường bộ không đủ điều kiện tham gia giao thông; xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lập lại trật tự văn minh đô thị...

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mong rằng người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, vận động người thân trong gia đình cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, cùng hành động có trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản...

 PHI LONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên