Đoàn giám sát Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Làm việc với Sở Y tế về thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật: 15-03-2017 | 17:11:50

(BDO) Chiều 15-3, Đoàn giám sát Ủy ban Các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội do ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan về thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với Sở Y tế và các ban, ngành liên quan về thực hiện Luật BHYT và Luật PCTHCTL

Tại buổi làm việc, Sở Y tế đã báo cáo với đoàn tình hình triển khai thực hiện 2 luật nói trên. Kiến nghị về tình hình thực hiện Luật BHYT, Sở Y tế đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần sớm ban hành và đồng bộ hóa văn bản hướng dẫn thực hiện khi chế độ, chính sách pháp luật có thay đổi nhằm có thời gian nghiên cứu để triển khai có hiệu quả, kịp thời khi luật có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần sớm ban hành danh mục phiên tương đương giữa các thông tư vì hiện nay các dịch vụ kỹ thuật chưa phiên tương đương phải áp dụng giá cũ, không còn phù hợp và bất hợp lý; đồng thời sớm ban hành danh mục vật tư y tế thanh toán theo điều kiện, tỷ lệ.

Về thực hiện Luật PCTHCTL, qua một thời gian thực hiện Bình Dương còn gặp những khó khăn nhất định, như: Việc quy định sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm với mức kinh phí nhỏ như phô tô tài liệu, văn phòng phẩm… cũng phải đấu thầu, thủ tục và quy trình thực hiện mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả hoạt động; giá thuốc lá rẻ, được bày bán khắp nơi, ai cũng mua được nên gây khó khăn trong việc ngăn ngừa hút thuốc, cai nghiện và giảm tỷ lệ hút thuốc; công tác xử phạt vi phạm hành chính tuy đã có quy định nhưng chưa được triển khai thường xuyên và đồng bộ, trong khi lực lượng thanh tra của tỉnh khá mỏng, quy chế phối hợp trong phân công xử lý vi phạm chưa hiệu quả; mức xử phạt theo quy định còn quá thấp; quy định cấm chưa đồng bộ…

  Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Sỹ Lợi đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện 2 luật nói trên. Mô hình “môi trường trường học và cơ sở y tế không khói thuốc lá” mà Bình Dương đã xây dựng là rất hay. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc phòng chống thuốc lá cần được tăng cường nhiều hơn nữa; chú ý mở rộng điểm cấm hút thuốc lá và đối tượng xử phạt để việc thực hiện Luật PCTHCTL trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn. Về thực hiện Luật BHYT, vấn đề quan trọng của Bình Dương là tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt chú trọng đến đối tượng học sinh - sinh viên, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể… vì hiện nay tỷ lệ tham gia của những đối tượng này còn thấp, rất khó để tiến đến bao phủ BHYT 100% vào năm 2020. 

 HỒNG THUẬN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên