U23 Thái Lan: Lấy lại những gì đã mất

Cập nhật: 06-12-2013 | 00:00:00

Nếu U23 Malaysia là ứng viên sáng giá của một trong hai chiếc vé vào bán kết của bảng A thì U23 Thái Lan còn được đánh giá cao hơn thế: ứng viên nặng ký của chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 27. Sau 2 mùa SEA Games liên tiếp trắng tay bởi sự trỗi dậy của người Mã, giờ là lúc người Thái xác lập lại trật tự?

Trong khi các đội U23 Malaysia, U23 Việt Nam, Indonesia còn loay hoay với chuyện gạt ai, bỏ ai trong thành phần đến Myanmar thì U23 Thái Lan là đội bóng chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 27 sớm nhất, trước gần 20 ngày so với thời hạn cuối cùng. Điểm chú ý nhất trong danh sách 20 cầu thủ Thái dự SEA Games lần này là bao gồm cả 3 yếu tố cần và đủ để trở thành nhà vô địch: Tài năng, sức trẻ, kinh nghiệm. Đây gần như là bộ khung chính của đội hình từng đánh bại Trung Quốc với tỉ số kinh hoàng 5-1 trong trận giao hữu tại thành phố Hợp Phi hồi tháng 6.

Những cầu thủ đáng chú ý của U23 Thái Lan gồm có: tiền vệ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis (21 tuổi - từng cùng U17 Thụy Sĩ vô địch thế giới 2009). Tiếp đến là tiền vệ Chanathip Songkrasin (20 tuổi, 10 lần khoác áo ĐTQG - vừa thử việc tại Nhật Bản); tiền đạo Adisak Kraisorn. Không thể không nhắc đến thủ môn Kawin Thamasatchanan (23 tuổi, 27 lần khoác áo ĐTQG), hậu vệ Theeraton Bunmathan (23 tuổi, 16 lần khoác áo ĐTQG).

Ngoài những gương mặt trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm trận mạc khi tham gia ĐTQG Thái Lan kể trên thì các cầu thủ còn lại của HLV Kiatisak đều là những tài năng xuất sắc nhất trong lứa U20 - U23 của bóng đá Thái. Nói theo báo chí nước này thì HLV Kiatisak có thể lập được 3 đội hình mạnh gần tương đương nhau để chinh phục SEA Games 27. Vì thế, nếu thầy trò HLV Kiatisak - nhà cầm quân từng dẫn dắt CLB HAGL - không thể giành quyền lọt vào bán kết như 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây thì thật sự là một thảm họa cho nền thể thao xứ chùa Vàng.

3 trận giao hữu gần đây nhất, Thái Lan đều giành chiến thắng, không để lọt lưới, trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 3-0 trước Uganda hồi 16-11 vừa qua. Tại SEA Games 27, Thái Lan sẽ thi đấu tại bảng B cùng với chủ nhà Myanmar, kình địch Indonesia và 2 đối thủ không cân sức là Đông Timor, Campuchia. Nếu vượt qua vòng bảng, sẽ khó có đội nào đủ sức ngăn U23 Thái Lan đoạt HCV.

Thái Lan là quốc gia sở hữu nhiều HCV môn bóng đá SEA Games nhất Đông Nam Á. Thái Lan có 13 lần giành ngôi quán quân (ở các kỳ SEA Games năm 1965, 1975, 1981, 1983, 1985 và giai đoạn từ 1993 đến 2007), 4 lần giành ngôi á quân (ở các kỳ SEA Games 1959, 1969, 1977, 1991) và 5 lần giành HCĐ (ở các kỳ SEA Games năm 1961, 1967, 1971, 1979, 1987), một thành tích vượt trội so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

 

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên