Xây dựng hình mẫu người nông dân văn minh, hiện đại

Cập nhật: 04-01-2024 | 08:30:41

Nông dân Bình Dương thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là những nông dân có kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến và lành nghề về sản xuất nông nghiệp theo từng thế mạnh mỗi khu vực.

 Hội viên nông dân tham gia chương trình tập huấn “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và sản xuất sản phẩm nông nghiệp”

 Đổi mới tư duy sản xuất

Xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên) có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp cũng đóng vai trò chủ đạo. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và làm cầu nối trong việc liên kết sản xuất. Do vậy, người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích và hình thành tư duy sản xuất quy mô lớn.

Hiện tại, xã Hiếu Liêm đã có nhiều hộ nông dân sản xuất quy mô lớn, có sự liên kết chặt chẽ và tham gia sinh hoạt Chi hội Chủ trang trại “Hội quán cây ăn trái xã Hiếu Liêm”. Trong quá trình sinh hoạt, các thành viên chi hội thường xuyên trao đổi kinh nghiệm việc xử lý dịch bệnh hại cây trồng, tình hình giá cả sản phẩm nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Với diện tích sản xuất tập trung hơn 3.000 ha, các chủ trang trại trên địa bàn xã rất cần thông tin liên quan đến quy hoạch, định hướng sản xuất. Để bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức giúp nông dân tiếp cận chính sách, Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh tổ chức tư vấn, hỗ trợ nông dân xã.

Tại trụ sở hội quán ở ấp Cây Dừng, đại diện Sở KHCN đã giới thiệu chính sách về sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu; các chính sách trong lĩnh vực KHCN. Bên cạnh đó, Chi cục BVMT tỉnh thông tin một số quy định về BVMT trong sản xuất nông nghiệp để các chủ trang trại đăng ký thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ông Huỳnh Tấn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Thông qua hội nghị, hội viên nông dân của xã đã được tiếp cận các chính sách liên quan đến lĩnh vực BVMT và KHCN; từ đó mạnh dạn hơn trong đầu tư, ổn định phát triển sản xuất”.

Hình mẫu nông dân mới

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa nhiều gương nông dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi, xứng đáng là những doanh nhân nông nghiệp... Không những vậy, nông dân Bình Dương còn tổ chức học tập kinh nghiệm tại các vùng có nền nông nghiệp phát triển, hiện đại để ứng dụng theo hướng tăng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn hiện đang là xu thế mới trong sản xuất nông nghiệp của nước ta...

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định phương hướng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân. Thực hiện phương hướng này, để tiếp tục xây dựng hình mẫu người nông dân mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh sẽ thực hiện xây dựng chương trình hợp tác 6 nhà: Nhà nước, nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà phân phối; tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản; tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của hội viên nông dân.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp hội trên địa bàn tỉnh tập trung vận động hội viên nông dân tham gia vào tổ chức câu lạc bộ, tổ liên kết sản xuất; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và định hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp; chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường, ứng dụng KHCN tiên tiến, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng. Theo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, thời gian tới, hội các cấp sẽ tăng cường tư vấn, giới thiệu cho hội viên nông dân các mô hình tiềm năng, có hiệu quả, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực. Mặt khác, hội sẽ tham gia các chương trình, đề án phát triển thương mại điện tử; xem xét thử nghiệm sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo nông sản...

 Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân tỉnh tập trung vận động hội viên nông dân tham gia vào tổ chức câu lạc bộ, tổ liên kết sản xuất; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và định hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp; chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường, ứng dụng KHCN tiên tiến, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng…

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên