Xung kích vì cộng đồng

Cập nhật: 25-10-2013 | 00:00:00
 Đến nay, trên tinh thần tự nguyện, cống hiến, học hỏi và rèn luyện, hơn 100 thành viên của đội đã và đang thực hiện nhiều hoạt động đầy ý nghĩa gắn kết với thực tiễn, đam mê học tập, sáng tạo. Có thể kể đến một số hoạt động như phối hợp với lực lượng dân quân huyện và Ban giám thị nhà trường bảo đảm tốt an toàn giao thông hàng năm; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, Trung tâm Hướng Dương...    Đội thanh niên tình nguyện trường THPT Bến Cát trong một chuyến đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng Vào các ngày lễ đặc biệt như Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, đội chuẩn bị quà, bánh kẹo, làm lồng đèn và lên chương trình vui chơi với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các ngôi chùa hay trung tâm bảo trợ. Anh Võ Nguyễn Ngọc An, Chủ nhiệm đội cho biết, để giáo dục truyền thống yêu nước cho các em, tạo điều kiện để các em được giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết và rèn luyện các kỹ năng, hàng năm Đoàn trường còn tổ chức cho đội những chuyến đi về nguồn ở Rừng Sác, địa đạo Củ Chi, viếng mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu… Đặc biệt, trong năm nay, Đoàn trường sẽ phối hợp với Hội LHTN huyện xây dựng một chi hội thanh niên trong trường để trang bị cho các thành viên những kỹ năng cơ bản về Đoàn, Hội để trở thành đội hình nòng cốt hỗ trợ cho các hoạt động của hội khi cần. Nhiệt huyết, năng động trong các phong trào hoạt động trong và ngoài trường nhưng các thành viên trong đội không quên đi nhiệm vụ chính là học tập. Để giúp các bạn bổ trợ nhau về kiến thức và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, đội đã cho ra đời câu lạc bộ tiếng Anh và các tổ, nhóm theo từng môn học khác, nhờ đó góp phần nâng cao kết quả học tập của các bạn. Năm 2012, trong cuộc thi sáng tạo trẻ cho thanh thiếu niên nhi đồng do Tỉnh đoàn tổ chức, có 2 thành viên trong đội đăng ký tham gia và đều đoạt giải. Thành viên Võ Nguyễn Ngọc An, lớp 12C12 chia sẻ: “Trên tinh thần tự nguyện khi tham gia vào Đội thanh niên của trường, em đã học được rất nhiều kỹ năng về công tác Đoàn, Hội, kỹ năng xử lý tình huống giúp em áp dụng vào cuộc sống một cách khéo léo”. Trải qua gần 9 năm hoạt động, với những đóng góp tích cực trên tinh thần tự nguyện của các thế hệ học sinh nối tiếp nhau, mới đây đội đã được Tỉnh đoàn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội; được Ban An toàn giao thông huyện Bến Cát tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2012. Đây sẽ là nguồn động lực lớn để Đội thanh niên tình nguyện trường ngày một lớn mạnh, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên