Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương”: Tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật

Cập nhật: 02-06-2018 | 09:35:28

Ban chỉ đạo (BCĐ) Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương” vừa phối hợp với trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động cho hơn 600 đoàn viên thanh niên, học sinh tại 3 điểm gồm trường THPT Thái Hòa, trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (TX.Tân Uyên) và UBND xã Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên).

Tại mỗi điểm tuyên truyền, BCĐ đề án đã thực hiện chuỗi chương trình gồm kịch diễn đàn, phiên tòa giả định, tư vấn pháp luật tại chỗ xoay quanh các nội dung của tình huống tuyên truyền đặt ra và nội dung liên quan đến các bộ luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân & Gia đình và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế... Qua chương trình nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tại địa phương, đặc biệt là các luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thanh niên và người lao động.

Được biết, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương” sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động đến đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân… đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên